MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 cán bộ ngân hàng hầu tòa vì "chôm" hơn 26,4 tỉ đồng chung độ bóng đá!

19-08-2015 - 15:03 PM | Tài chính - ngân hàng

Thua cá độ bóng đá, 3 nhân viên ngân hàng Agribank "ảo thuật" chiếm đoạt hơn 26, 4 tỉ đồng để trả nợ. Buông lỏng quản lý, 2 sếp ngân hàng này cũng hầu tòa.

Sáng 19-8, TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ra xét xử sơ thẩm.

Trong 14 bị cáo có đến 5 người là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Trà My. 3 bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, kế toán trưởng Agribank chi nhánh Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1982, cán bộ kho quỹ Agribank chi nhánh Nam Trà My), Võ Hồng Sự (SN 1983, nhân viên kế toán Agribank chi nhánh Nam Trà My) bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.

14 bị cáo tại phiên tòa trong sáng 19-8

Lê Tự Bán (SN 1960), Đoàn Hưởng (SN 1964) lần lượt là giám đốc, phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My, bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

9 bị cáo gồm: Trần Ngọc Điền (SN 1983), Đoàn Ngọc Thọ (SN 1983), Hoàng Phước Nguyên (SN 1979), Đỗ Phú Thể (SN 1977), Trần Hoài Nam (SN 1984), Dương Tùng Bá (SN 1983), Ngô Trung Hà (SN 1977), Bùi Quang Sanh (SN 1964), Bùi Quang Chung (SN 1983) cùng bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2010 đến tháng 12-2013, Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải là những cán bộ của Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My, đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với nhóm của Điền.

Phiên tòa thu hút khá đông người tham dự
Phiên tòa thu hút khá đông người tham dự

Do thua độ không có tiền thanh toán, Khánh, Hải, Sự đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của ban giám đốc Agribank huyện Nam Trà My thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của chi nhánh bằng cách lập khống giấy chuyển tiền và lấy tiền mặt từ kho quỹ, sau đó nhờ người khác đứng tên để chuyển vào tài khoản thanh toán cho nhóm Điền.

Số tiền mà 3 người chiếm đoạt lên đến trên 25,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Hữu Khánh còn chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 4 khách hàng hơn 1 tỉ đồng. Trong tổng số hơn 26,4 tỉ đồng, Khánh chiếm đoạt hơn 9,4 tỉ đồng, Hải chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng, Sự chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Bán và Hưởng với trách nhiệm là lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Nam Trà My đã buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng đã tạo điều kiện cho nhân viên thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Tr.Thường

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên