MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 tháng, vốn tự có các ngân hàng tăng “nóng” gần 40.000 tỷ đồng

18-07-2015 - 18:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Chỉ trong vòng 5 tháng, vốn tự có của các tổ chức tín dụng đã tăng gần 40.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng tài sản của toàn hệ thống chưa một lần trở lại mốc 6,5 triệu tỷ đồng như kết quả cuối năm 2014.

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật số liệu về tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) đến cuối tháng 5/2015.

Theo đó, tổng tài sản có của toàn hệ thống các TCTD tính đến ngày 31/5 có dấu hiệu tăng. Cụ thể, so với tháng 4/2015, con số này đã tăng tưởng 0,67%.

Tuy nhiên tổng tài sản vẫn “bốc hơi” 22.202 tỷ đồng, tương đương giảm 0,34% so với thời điểm đầu năm, còn ở mức 6.492.698 tỷ đồng. Như vậy, trong 5 tháng qua, tổng tài sản của toàn hệ thống chưa một lần vượt qua mốc 6,5 triệu tỷ đồng từng đạt cuối năm 2014.

Xét về tốc độ tăng, tổng tài sản của các TCTD hợp tác tăng nhanh nhất với tốc độ tăng 8,57%, lên 94.552 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5 chỉ duy nhất khối các ngân hàng TMCP có tốc độ tăng trưởng âm khi giảm 2,34% so với thời điểm cuối năm 2014, lùi về 2.715.910 tỷ đồng.

 

Tính đến 31/5, vốn điều lệ toàn hệ thống tăng 1,18% so với cuối năm 2014 lên 438.828 tỷ đồng. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, vốn điều lệ của toàn hệ thống tăng gần 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau 4 tháng đầu năm nay, vốn điều lệ tại nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước không tăng trưởng thì đến cuối tháng 5, vốn điều lệ của khối ngân hàng này đã tăng thêm 0,52%.

 

Vốn tự có của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 5 đạt 535.847 tỷ đồng. So với tháng 4, vốn tự có đã tăng thêm 5.047 tỷ đồng.

Tính tổng cộng từ đầu năm đến nay, vốn tự có của toàn hệ thống đã tăng 39.274 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 8,04%. Trong đó phần tăng chủ yếu từ khối ngân hàng TMCP với mức tăng 17.249 tỷ đồng và khối NHTM Nhà nước tăng 13.508 tỷ đồng.

 

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống là 13,45%, giảm 0,17% so với tháng trước. Thấp nhất là các ngân hàng TMCP Nhà nước với tỷ lệ 9,6%, cao nhất là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với tỷ lệ 34,43%.

 

 

 

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên