ACB: Gần hoàn tất để thực hiện giao dịch trên thị trường vàng Dubai
Để tham gia thị trường này ACB đã lựa chọn được Ngân hàng lưu ký và ngân hàng thanh toán trên cơ sở tư vấn của đối tác chiến lược là Standard Chartered Bank.
- 18-04-2009ACB đặt kế hoạch lợi nhuận 2.700 tỷ đồng
Gần
hoàn tất để thực hiện giao dịch trên thị trường vàng Dubai
Trả lời cổ đông tại ĐHCĐ Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa diễn ra về tiến độ tham gia
thị trường hàng hóa DuBai, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB cho biết:
"Thị trường vàng ở Dubai đã chấp nhận cho ACB làm thành viên, hội phí ACB đã nộp,
đơn đã gửi và được chấp nhận. Tuy nhiên quá trình triển khai có những điểm vướng
dẫn đến chậm là do:
Năm qua, thị trường tài chính khu vực các nước Ả Rập đặc
biệt thị trường tài chính
Vì những biến cố thị trường tài chính năm 2008 và đầu 2009,
cho đến ngày hôm nay, khi bức tranh kinh tế thế giới rõ ràng ACB đã lựa chọn được
ngân hàng lưu ký và ngân hàng thanh toán trên cơ sở tư vấn của đối tác chiến lược
là SCB.
Các thủ tục cuối cùng để ACB có thể thực hiện giao dịch trên
thị trường vàng
Sẽ niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư tăng trưởng ACB
Chia sẻ thông tin chi tiết về Quỹ đầu tư tăng trưởng ACB
(ACBGF1), đại diện Ngân hàng ACB trả lời:
Ngày 28/10/2008 ACBGF1 đã nhận được giấy phép của UBCKNN về việc cấp phép thành
lập và hoạt động quản lý quỹ ACB (loại hình: quỹ đầu tư dạng đóng). Thời gian
huy động vốn từ ngày nhận được giấy phép.
Thời gian đóng quỹ dự kiến quý III/2009. Tổng nguồn vốn huy
động dự kiến khoảng 200 - 300 tỷ đồng. Mức phí quản lý 2%/năm tính trên NAV.
Thời gian hoạt động dự kiến là 03 năm và có thể kéo dài thêm
02 năm và sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch.
“Với cổ đông ACB sẽ không tính phí phát hành; chứng chỉ quỹ
có thể làm tài sản đảm bảo để thế chấp vay vốn tại ngân hàng ACB khi có nhu cầu" - đại diện này cho biết.
Nếu lấy
VN Index quý I/2009 thì ACB hoàn nhập khoảng
200 tỷ đồng/500 tỷ dự phòng 2008.
Đại hội cổ đông năm 2009 của Ngân hàng Á Châu (ACB) thông
qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay như sau:
Tổng tài sản của Tập đoàn |
170.000 tỷ đồng |
Huy động từ tiền gửi |
130.000 tỷ đồng |
Dư nợ cho vay |
65.000 tỷ đồng |
Tỷ lệ nợ xấu ( từ nhóm 3 đến nhóm
5) |
<= 1,2%; |
Lợi nhuận trước thuế |
2.700 tỷ đồng |
Cổ tức |
1.794 tỷ đồng (23%) |
Về cổ tức, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB cho biết có 2
lý do để năm 2009 ACB chia cổ tức là tỷ lệ 23%:
Thứ nhất, thuế thu nhập doanh
nghiệp năm nay sẽ nộp đủ 25% chứ không được ưu đãi như 2 năm vừa qua.
Thứ hai, tình
hình kinh doanh năm nay hết sức rủi ro và khó khăn nên ACB ko chạy theo lợi nhuận,
chúng ta cần cân bằng được an toàn của ngân hàng và lợi ích của cổ đông.
Trong năm 2008, ACB đã chia cổ
tức là 25% bằng tiền mặt và sẽ chia thêm 8,8% sau khi ĐHCĐ thông qua.
Về mức dự kiến lợi nhuận 2700 tỷ đồng, ông Trần Xuân Giá, chủ
tịch HĐQT cho biết: “Lợi nhuận của ACB 2.700 chưa tính đến hoàn nhập dự phòng
tài chính (khoảng 500 tỷ đồng) khi thị trường chứng khoán phục hồi. Nếu lấy chỉ
số VN Index quý I thì chúng ta hoàn nhập được khoảng 200 tỷ đồng.”
Trong cơ cấu doanh thu năm
2009, theo tính toán thu nhập từ lãi ròng 3.000 tỷ đồng; dịch vụ 1.000 tỷ; từ
ngoại hối 850 tỷ, công ty con 340 tỷ…và các khoản trái phiếu Kỳ hạn bình ldài
nhất là 3 năm, còn lại là 2 năm 6 tháng, thấp nhất là 1 tháng. Kỳ hạn bình quân
là khoảng 1 năm 2 tháng.
Về các công ty con, ông Hải cho biết: Chúng tôi chưa có mục
tiêu cổ phần hóa hay phát hành cổ phiếu các công ty con này ra bên ngoài trong
những năm tới. Với ACBS, ACB cũng có kế
hoạch xây dựng kế hoạch tăng vốn cho ACBS lên 1.500 tỷ đồng.
Năm 2009, ACB dự kiến xin phép NHNN phát hành 11.000 tỷ đồng
trái phiếu gồm có 3.000 tỷ đồng bằng ngoại tệ và 8.000 tỷ bằng tiền đồng.