Bảo lãnh tín dụng sẽ giảm dần sự hỗ trợ của nhà nước
Bảo lãnh tín dụngsẽ vận hành theo cơ chế thị trường, tức là cả 3 bên gồm VDB - NHTM - doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc chia sẻ rủi ro, cũng như quyền lợi...
Bộ Tài chính đã bắt đầu xây dựng văn bản mới nhằm thay thế Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg về Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại (NHTM).
Theo Quyết định 14/2009/QĐ - TTg, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng tối đa 1.000 lao động vay vốn của NHTM để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh (vay vốn đầu tư tài sản cố định) và phương án sản xuất - kinh doanh (vay vốn lưu động).
Để được VDB bảo lãnh, doanh nghiệp chỉ cần chứng minh dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất - kinh doanh hiệu quả; không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng (TCTD), không có nợ đọng thuế… Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các TCTD hoặc nợ đọng thuế, nhưng có dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh và cam kết trả được nợ quá hạn thì vẫn được VDB bảo lãnh vay vốn.
Theo đó, Cơ chế bảo lãnh tín dụng mới của Nhà nước sẽ được sửa theo hướng giảm dần sự hỗ trợ của Nhà nước. Bảo lãnh tín dụngsẽ vận hành theo cơ chế thị trường, tức là cả 3 bên gồm VDB - NHTM - doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc chia sẻ rủi ro, cũng như chia sẻ quyền lợi khi tham gia vào nghiệp vụ này.