MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nhóm lừa đảo bằng chứng thư bảo lãnh giả

04-11-2014 - 08:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Nhóm làm chứng thư bảo lãnh giả để lừa đảo chiếm đoạt 750 triệu đồng của người dân vừa bị công an Cần Thơ bắt giam.

Chiều 3-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ, cho biết bốn nghi phạm gồm Nguyễn Xuân Ánh (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Văn Dũ (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Huỳnh Tấn Vũ (Q.12, TP.HCM) và Lý Thị Kim Ngân (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã bị bắt.

Theo Cơ quan ANĐT, vào cuối tháng 9-2014, ông Dương Hòa Nhã, ngụ tại Cần Thơ, chủ một doanh nghiệp có nuôi cá tra nên cần mua thức ăn số lượng lớn, cần có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để mua hàng.

Thông qua lời giới thiệu của một người tên Nga, ngụ tại Cần Thơ, ông Nhã biết được nghi phạm Ánh có thể phát hành thư bảo lãnh nên nhờ ông này tìm ngân hàng nào đó bảo lãnh gói hàng trị giá 12 tỉ đồng, phí bảo lãnh mà nhóm của Ánh thực hiện là 9% trên mệnh giá chứng thư bảo lãnh.

Do không có số tiền lớn để chi trả phí một lần nên ông Nhã yêu cầu Ánh làm trước chứng thư bảo lãnh trị giá 5 tỉ đồng. Sau khi nhận được hồ sơ của ông Nhã, nghi phạm Ánh giao hồ sơ lại cho Dũ, Ngân và Vũ thực hiện việc làm chứng thư.

Sau khi làm xong chứng thư bảo lãnh mang tên Ngân hàng Hàng Hải - chi nhánh TP.HCM, nhóm của Ánh giao lại cho ông Nhã đi giao dịch mua thức ăn cho cá.

Sau khi kiểm tra thông tin từ số điện thoại ghi trên chứng thư bảo lãnh, một công ty cung cấp thức ăn nổi tiếng ở Việt Nam chấp nhận xuất hàng.

Tiếp tục mua thức ăn, ông Nhã lại tìm đến nhóm của Ánh để làm thêm chứng thư bảo lãnh trị giá 7 tỉ đồng. Bàn giao chứng thư này, nhóm của Ánh đã lấy của ông Nhã 300 triệu đồng.

Lần này, khi giao dịch thì phía công ty bán thức ăn kiểm tra, phát hiện chứng thư bảo lãnh trên là giả nên báo lại cho ông Nhã. Ông Nhã biết mình bị lừa nên báo cho công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, bốn nghi phạm bước đầu thừa nhận hành vi làm chứng thư bảo lãnh giả để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của ông Nhã.

Ngoài hai chứng thư trên, nhóm của Ánh còn khai nhận đã làm giả thêm ba chứng thư khác với số tiền rất lớn.

Hiện cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng vụ án và kêu gọi cá nhân, tổ chức nào bị nhóm nghi phạm trên lừa đảo ra trình báo.


Theo Phương Nguyên

hangnt

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên