MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Kiên: Là bạn bè thân thiết mới bán cổ phiếu cho chủ tịch Hòa Phát

21-05-2014 - 13:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Ông Kiên cho biết, trước khi có đề nghị của ông Trần Đình Long, ông Kiên chưa bao giờ có ý định bán cổ phiếu thép Hòa Phát.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân về hành vi lừa đảo của ông Nguyễn Đức Kiên đối với CTCP Tập đoàn Hòa Phát, diễn biến sự việc tóm tắt như sau:

CTCP đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) do ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT, sở hữu 24 triệu cổ phiếu thép Hòa Phát. Số cổ phiếu này đã được dùng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng Á Châu (ACB).

Với mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư của tập đoàn, theo chỉ thị của chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát – ông Trần Đình Long, một công ty con của Tập đoàn là công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu thép Hòa Phát mà ACBI nắm giữ. Bên Hòa Phát đã thanh toán đầy đủ, chuyển tiền vào tài khoản của ACBI với tổng số tiền là 264 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử ông Kiên sáng ngày 21/05/2014, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Hòa Phát – ông Trần Đình Long cho biết đã quen biết với ông Kiên từ năm 2001. Chính ông Long đã đề nghị mua 20 triệu cổ phiếu thép Hòa Phát từ ACBI với giá thỏa thuận là 13.200 đồng nhưng không hề biết số cổ phiếu này đã bị đem thế chấp tại một đơn vị khác.

“ Nếu biết số cổ phiếu này đã bị thế chấp thì tôi đã không mua.” – ông Long khẳng định.

Tuy nhiên, khi tòa xét hỏi, ông Kiên lại khẳng định ngược lại.

“Tôi, anh Long (ông Trần Đình Long – chủ tịch Hòa Phát) và anh Dương (ông TrầnTuấn Dương – tổng giám đốc Hòa Phát) là bạn bè thân thiết lâu năm, đã hợp tác với nhau nhiều dự án. Tôi chưa bao giờ có ý định bán cổ phiếu thép Hòa Phát vì đây là cổ phiếu tốt. Nhưng tầm tháng 3, anh Long nói với tôi, anh đang muốn cơ cấu lại các khoản đầu tư, thoái vốn khỏi công ty BĐS ACB để mua lại cổ phiếu thép Hòa Phát mà ACBI đang sở hữu, là chỗ bạn bè, muốn tôi bán lại cho.”

Ông Kiên cho biết, khi thỏa thuận việc mua bán với ông Long (về chủ trương, còn về giá chuyển nhượng giao cho Yến – kế toán trưởng), ông Kiên không nói số cổ phiếu này đã được thế chấp nhưng ông Long, ông Dương và nhiều người khác đều biết điều này. Ông Kiên còn nói thêm:

“Anh Dương – TGĐ là người ký giấy chứng nhận nên không thể nói là không biết việc đã thế chấp. Tôi và anh Long, anh Dương là bạn bè. Chúng tôi ăn cơm với nhau hàng ngày gần 10 năm nay, chúng tôi rất thân thiết, nên không thể không nói chuyện này cho nhau. Tôi không đổ trách nhiệm cho anh Dương mà chỉ cho rằng trong quá trình thực hiện có sai sót gì đó.”

Khi được hỏi lại, ông Long tiếp tục trả lời không hề biết điều này.

Trước câu trả lời đó, ông Kiên phản bác:

Anh Long nói thế không đúng, bởi vì cô Yến đã thông báo điều này cho các anh biết.”

Tuy vậy, bà Nguyễn Thị Hải Yến lại trả lời không biết là ông Long đã biết số cổ phiếu này bị thế chấp hay chưa.

Ngoài ra, ông Kiên cũng khai rằng sau khi ký biên bản HĐQT về chủ trương bán cổ phiếu, ông Kiên đi nước ngoài. Khi về, không nhận được bất kỳ ý kiến gì từ ACB.

“Tôi đã yêu cầu cô Yến làm việc với ACB để thực hiện việc giải chấp. Tôi khẳng định đã chỉ đạo Yến làm việc thường xuyên với ACB nhưng tôi không nhận được phản hồi nào từ ACB là không được giải chấp”.

Trong phiên tòa hôm qua (20/5), bà Yến và cả bà Ngọc – giám đốc khách hàng của ACB đã đều khai về 2 email từ ACB với nội dung 7 triệu cổ phiếu EIB chưa đủ để làm tài sản đảm bảo cho 20 triệu cổ phiếu thép Hòa Phát, yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo không đúng. Sau khi nhận được email của ACB, Yến đã báo cáo với ông Kiên và được trả lời “cứ để anh xem.”

Đáp lại, ông Kiên khai trước tòa:

Tôi không đàm phán hợp đồng với bất kỳ ai ở công ty TNHH thép Hòa Phát. Tôi không yêu cầu công ty này chuyển tiền. Việc chuyển tiền tại sao thực hiện được? Ngày 17, tôi và anh Long đi nước ngoài, anh Long đề nghị tôi chuẩn bị tiền cho người mua để người mua trả tiền cho Hòa Phát. Khi công ty này chuyển tiền thì tôi đang ở nước ngoài. Sau khi về nước, tôi được cô Yến báo cáo đã nhận được tiền từ công ty thép Hòa Phát. Lúc nó, tôi chưa biết ACB đã giải chấp hay chưa.”

Như vậy, các bị cáo và nguyên đơn vẫn tiếp tục có những lời khai mâu thuẫn. Còn về 264 tỷ, Hòa Phát cho biết đã nhận lại được số tiền này. Việc ông Nguyễn Đức Kiên có phạm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX sẽ tiếp tục vào những ngày tới.

Hải Minh

trangntm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên