MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an lên kế hoạch kiểm soát buôn lậu vàng

27-07-2013 - 07:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Chiều 26.7, UBND TP.HCM họp bàn về tình hình buôn lậu tại các cửa khẩu hải quan.

Về vấn đề tiền giả, thượng tá Hồ Văn Mười, Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư thuộc Tổng cục An ninh 2 (Bộ Công an), cho biết hiện Bộ Công an đang chỉ đạo, xác lập kế hoạch kiểm soát buôn lậu vàng vì giá vàng trong nước và quốc tế chênh lệch lớn, có thời điểm lên đến 7 triệu đồng/lượng.

Theo đại tá Vũ Hồng Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.HCM), có rất nhiều đầu mối liên quan đến vàng lậu nhưng khó xử lý. 1 kg vàng tương đương 26,6 lượng, khi nhập lậu thu lãi hơn 100 triệu đồng. Người buôn lậu thường cắt nhỏ vàng miếng để nhập vào VN nên khó bắt được và bắt cũng không truy tố được. “Vàng chênh lệch giá như hiện tại thì vàng lậu còn về nhiều, bằng nhiều đường, trong đó đường bộ Châu Đốc (An Giang) cũng nhiều”, đại tá Nam nói và đề nghị cần xác nhận thế nào là vàng miếng để có cơ sở xử lý triệt để.

Liên quan đến trang thiết bị chống buôn lậu “vừa thiếu lại vừa yếu”, thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị trong các dự án xây dựng sân bay, cảng… để đảm bảo cho trang thiết bị đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả; đồng thời đề nghị: “Có thể suy nghĩ thêm về khả năng xã hội hóa việc đầu tư trang thiết bị. Có đơn vị nào đó chấp nhận đầu tư máy soi thì có thể xem xét cho thực hiện”.

Nhìn nhận thông quan điện tử mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp (đối với tờ khai luồng xanh thường thông quan chỉ trong vòng 3 phút), nhưng Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hương lại cho biết một số doanh nghiệp đã lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế quản lý để cố tình thực hiện hành vi buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu Cục Hải quan TP nỗ lực sớm khắc phục những kẽ hở của thông quan điện tử hiện nay, nghiên cứu xã hội hóa đầu tư máy soi container để thông quan nhanh, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động xuất nhập khẩu của hơn 30.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Theo Đình Phú

hangnt

Thanh niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên