MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn 5-6 ngân hàng dư nợ vàng

04-06-2013 - 20:18 PM | Tài chính - ngân hàng

SCB còn trạng thái âm vàng lớn nhất tuy nhiên đại diện NHNN TPHCM cho biết sẽ có cơ chế xử lý riêng do ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số các ngân hàng phải thực hiện tất toán vàng trước ngày 30/6, hiện chỉ còn khoảng 5 – 6 ngân hàng còn dư nợ vàng. Theo đó, đã có hơn 80% số dư huy động vốn bằng vàng, tương đương hơn 100 tấn đã được tất toán.

ACB được xem là ngân hàng tất toán nợ vàng sớm nhất dù trước đó, hoạt động kinh doanh vàng năm ngoái lỗ hơn 1.800 tỷ đồng. Nguyên nhân, ngân hàng đã chuyển vàng của khách hàng sang VNĐ để cho vay liên ngân hàng để kiếm lời. 

Ông Đỗ Minh Toàn - Tổng Giám đốc ACB cho biết, kế hoạch tới ngân hàng sẽ thành lập công ty vàng với vốn điều lệ khoảng 100 tỷ đồng để tập trung vào sản xuất, kinh doanh vàng trang sức. Với mảng này, ngân hàng kỳ vọng sẽ đóng góp tương đối cho lợi nhuận ngân hàng kể từ năm 2014.

Đáng chú ý, trong số các ngân hàng còn dư nợ, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có trạng thái âm vàng lớn nhất. Theo đại diện SCB, sở dĩ ngân hàng âm trạng thái vàng lớn là do trong năm 2011 ngân hàng rơi vào tình trạng mất thanh khoản tiền đồng. Vì thế, khi huy động được bao nhiêu vàng, ngân hàng phải bán hết để chuyển sang tiền đồng giải quyết thanh khoản. Trước đó, theo báo cáo tài chính của SCB, thời điểm cuối năm 2012, tổng trạng thái âm nguồn vàng của ngân hàng là 247.031 lượng vàng (tương đương 9,5 tấn vàng). 

Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng còn dư nợ vàng khá cao. Hiện Eximbank đang ráo riết tất toán trạng thái dư nợ huy động vàng trước ngày 30/6.

Với trường hợp của SCB, ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết sẽ có cơ chế xử lý riêng. Tuy nhiên, từ nay đến cuối tháng NHNN vẫn duy trì kế hoạch đấu thầu 3 phiên mỗi tuần nhằm cung ứng vàng cho thị trường và hỗ trợ các ngân hàng sớm tất toán. Theo đó, các ngân hàng còn dư nợ vàng huy động sẽ sớm có phương án để tất toán trạng thái vàng đúng quy định của NHNN.


Theo Hải Yên

hangnt

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên