MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang xét xử vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam bộ

15-01-2015 - 10:32 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay, 151, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Đây được xem là vụ án “Huyền Như 2” bởi lẽ, không chỉ số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 ngân hàng lên đến hơn 190 tỉ đồng, vụ án này còn có số bị can lên đến 14 người, 12 luật sư bào chữa và hàng chục người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ: Sau một thời gian kinh doanh không hiệu quả, để thanh toán các khoản nợ vay với lãi suất cao, Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975) đã lợi dụng danh nghĩa của Công ty TNHH An Khang làm giả các loại tài liệu, giấy tờ về tài sản rồi cùng Nguyễn Hoàng Quân (cha của Sương), Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào đem đi thế chấp tại các ngân hàng để vay trên 140 tỉ đồng và hơn 6,4 triệu USD, qua đó chiếm đoạt trên 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD.

Đội ngũ luật sư bào chữa cho các bị cáo

Đội ngũ luật sư bào chữa cho các bị cáo

Tiếp tay cho các bị cáo trên, 7 người nguyên là cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và một cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong buổi sáng nay, tòa dành hết thời gian để thẩm vấn lý lịch của các bị cáo và đọc cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ.

 

Theo Phạm Công

PV

Người lao động

Trở lên trên