MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 10 ngân hàng, tổ chức tài chính Hàn Quốc muốn đầu tư vào Việt Nam

12-08-2014 - 20:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Các cơ quan quản lý, giám sát tài chính, cơ quan hợp tác quốc tế của Hàn Quốc muốn hợp tác trao đổi mở rộng các lĩnh vực, cơ hội đầu tư của DN Hàn Quốc vào Việt Nam...

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2014 của Ban Kinh tế Trung ương, từ ngày 10 đến 13.8, Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương đã đến thăm, nghiên cứu trao đổi và làm việc tại Hàn Quốc. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn công tác.

Ngoài việc góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc, chuyến công tác cũng nghiên cứu kế hoạch cải cách kinh tế ba năm do Tổng thống Hàn Quốc công bố tháng 2 năm 2014, trao đổi kinh nghiệm trong việc đổi mới cơ cấu, mô hình tăng trưởng, thể chế kinh tế của Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Joo Hyung Hwan; Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc Shin Je-Yoon; Thống đốc FSS-Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc Choi Sooyun; Phó Chủ tịch KOICA – Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Kim In; Tập đoàn Lotte, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương GS.TS Vương Đình Huệ đã trao đổi sâu sắc, cụ thể về quá trình đổi mới kinh tế tại Hàn Quốc thực hiện kế hoạch 3 năm (2015 – 2017) ở những trụ cột chính. Đó là cân bằng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường tính năng động và sáng tạo thường xuyên của nền kinh tế; loại bỏ các thể chế cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 4%/ năm, đạt bình quân GDP 40.000 USD/ người vào năm 2017.

Các chính sách cải cách đột phá đáng chú ý của Hàn Quốc là: Cải cách doanh nghiệp Nhà nước thông qua giảm nợ xấu, loại bỏ những chức năng không cần thiết, bình thường hóa kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đa dạng hóa tác nhân cung cấp dịch vụ tài chính; cải cách thể chế cho doanh nghiệp vay vốn dựa trên sở hữu công nghệ và kỹ thuật, chứ không chỉ tài sản thế chấp.

Cải cách đột phá nữa là phát triển thị trường vốn vay cho dự án đầu tư mạo hiểm; xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm về tài chính; đẩy mạnh tính năng động và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp; giải quyết nợ xấu của hộ gia đình để kích cầu tiêu dùng; thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Các cải cách của Hàn Quốc nhằm đảm bảo năng lực kiểm soát, ứng phó của nền kinh tế với khủng hoảng cũng như các cú sốc lớn từ bên ngoài.

Các cơ quan, bộ ngành của Hàn Quốc mong muốn hợp tác trao đổi để mở rộng các lĩnh vực, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam, sử dụng hiệu quả vốn ODA, đặc biệt là thúc đẩy đầu tư và hợp tác của các tổ chức tài chính, ngân hàng, các tập đoàn lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước đẩy mạnh liên kết và hợp tác, mở rộng hợp tác lao động, Hàn Quốc tăng cường tiếp nhận lao động kỹ thuật cao, có trình độ đào tạo đến làm việc giữa hai nước trong thời gian tới.

Phía Hàn Quốc cho biết hiện nay có gần 10 ngân hàng, tổ chức tài chính mong muốn được đầu tư vào Việt Nam.

Thanh Liêm

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên