Trên một số phố tập trung nhiều cửa hàng vàng và ngoại tệ
như Hà Trung, Trần Nhân Tông, giá đôla được chào mỗi nơi một khác. Khách hàng
mua đôla tại khu vực Hà Trung 10h sáng nay phải chịu mức 18.050 đồng, giảm 20 đồng
so với sáng qua.
Tuy nhiên, giá mua vào không thay đổi, vẫn là 18.020 đồng.
Trong khi đó, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ ở phố Trần
Nhân Tông chào bán cao hơn, 18.060 đồng, và mua vào mỗi đôla ở mức 18.000 đồng.
Lượng khách thường tập trung đông hơn vào cuối buổi chiều. Đến
gần trưa nay, giao dịch dịu lại, xu hướng mua vào trong những ngày trước đã
không tái diễn. Một số người còn đợi đôla xuống dưới 18.000 đồng để mua vào. Số
khác tranh thủ bán ra do sợ rớt giá.
Tuy nhiên, ít người bán với số lượng lớn.
Chủ một tiệm kim hoàn tại phố Hà Trung cho biết, giao dịch lớn nhất trong sáng
nay cũng chỉ tới vài chục nghìn đô. Giá cao, người mua cũng thưa dần.
Thị trường này vẫn bị chi phối bởi yếu tố tâm lý, hoạt động
đầu cơ nên việc điều chỉnh giá lên hay xuống có thể dẫn đến thua thiệt cho những
nhà đầu tư nhỏ lẻ nuôi ý định lướt sóng. Hơn nữa, tỷ giá tại chợ đen thường có
mối liên hệ với giá vàng.
Trường hợp giá vàng trong nước cao hơn thế giới, giới
đầu nậu có thể tăng cường gom ngoại tệ, nhưng khi giá vàng thế giới và trong nước
ngang bằng nhau, hoạt động này có thể bị triệt tiêu. Điều này ảnh hưởng đến việc
điều chỉnh giá mua đôla tại các điểm thu đổi.
Cung cầu ngoại tệ trong ngân hàng những ngày này vẫn chưa bớt
căng thẳng. Doanh nghiệp có nguồn chưa muốn bán cho ngân hàng do kỳ vọng nếu
lãi suất cơ bản giảm, tiền đồng có thể giảm giá hơn nữa.
Trong khi đó, nhu cầu
mua thanh toán hợp đồng nhập khẩu và đặc biệt là trả nợ các khoản vay ngoại tệ
tăng mạnh. Hiệu ứng này lan tỏa ra thị trường tự do, càng kích thích tâm lý đầu
cơ trong dân chúng, khiến nguồn cung khan hiếm.
Hầu hết các ngân hàng đang niêm yết kịch trần và áp cùng một
giá cho cả 3 loại giao dịch: Mua vào – Chuyển khoản và Bán ra. Các ngân hàng hiện
bị cấm thu phí giao dịch, khi niêm yết giá như vậy, hầu như không có lợi nhuận.
Chấp nhận giá như vậy, nhưng phòng giao dịch ngoại tệ của một ngân hàng quốc
doanh cho biết, những ngày này lượng mua vào rất ít, giảm một nửa, thậm chí một
phần ba so với trước, trong khi không có đủ nguồn cung bán cho khách. Nếu có đủ
đôla để bán, doanh số giao dịch mỗi ngày có thể vượt qua con số 100 triệu USD.
"Hãy xem chúng tôi niêm yết giá bán - mua, sẽ biết ngay
cung cầu ngoại tệ thế nào. Nếu giá bán, mua và chuyển khoản bằng nhau, cho thấy
chúng tôi đang khó khăn về nguồn cung", Tổng giám đốc một ngân hàng quốc
doanh nói.
Tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng được Ngân
hàng Nhà nước công bố sáng nay tăng 3 đồng so với sáng qua, tương ứng 16.939 đồng.
Giá bán và mua mỗi USD ở các ngân hàng thương mại cũng nhích thêm mức tương tự,
với 17.786 đồng.
Ngoài ra, xu hướng giảm lãi suất huy động USD vẫn tiếp diễn,
nhiều người chuyển sang tiền đồng gửi tiết kiệm và rót vào các kênh đầu tư khác
có tỷ suất sinh lời cao hơn.
Theo Phương Trang - Song Linh
Vnexpress