'Mua bán nợ 100.000 tỷ vẫn chỉ là ý tưởng'
Trả lời tại Quốc hội chiều 13/6, Thống đốc cho biết NHNN mới thông nhất nội bộ về đề án lập công ty mua bán nợ xấu ngân hàng, sẽ công bố khi được sự chấp thuận của Chính phủ.
Không nằm trong danh sách các bộ trưởng trả lời chất vấn tại Quốc hội
kỳ này, phiên chiều 13/6, Thống đốc Bình "chia lửa" cùng Bộ trưởng Kế
hoạch Đầu tư khi có đại biểu thắc mắc về ý tưởng xử lý 100.000 tỷ đồng
nợ xấu trong ngân hàng. Ông xin 10 phút để trả lời. Nhưng thấy phần giải
trình có phần mào đầu hơi dài dòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
đề nghị Thống đốc đi thẳng vào vấn đề.
"Đề án này mới chỉ thống nhất trong nội bộ Ngân hàng Nhà nước. Khi nào
trình Chính phủ và được thường trực Chính phủ thống nhất thì sẽ công
bố", người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nói.
Bài giải trình của Thống đốc vì thế co gọn chỉ còn hơn 2 phút.
Ý tưởng lập công ty mua bán nợ xấu với quy mô 100.000 tỷ đồng được Ngân
hàng Nhà nước đưa ra tại cuộc họp nội bộ với các ngân hàng lớn nhất thị
trường cách đây hơn một tuần nhằm khơi thông dòng vốn, đẩy mạnh cho
vay. Theo quy định, một khi có nợ xấu, ngân hàng phải trích quỹ dự phòng
rủi ro và xử lý số nợ đó. Vì vậy, nhiều ngân hàng hiện dư dả thanh
khoản nhưng không thể cho vay vì nợ xấu cao. Thống kê của Ngân hàng Nhà
nước cho thấy, tỷ lệ nợ xấu trong toàn hệ thống đang tăng rất nhanh, từ
hơn 3% vào cuối năm ngoái lên 6% vào đầu năm nay và hiện lên đến 10%.
"Phải gánh cả chi phí xử lý nợ xấu nên các ngân hàng chưa thể hạ lãi
suất cho vay xuống như mong muốn", Thống đốc Nguyễn Văn Bình phát biểu
tại Quốc hội hôm 7/6.
Cũng trong phiên họp này, lần đầu tiên Thống đốc công bố trước Quốc hội
ý tưởng lập công ty mua bán nợ. Giải pháp này được đưa ra trong phiên
họp gần đây của Thủ tướng với các nhà khoa học. Ngân hàng Nhà nước được
giao nhiệm vụ lập đề án. Thống đốc Bình bổ sung, mua bán nợ là hoạt động
bình thường và được pháp luật quy định. Bản thân các ngân hàng cũng có
công ty mua bán nợ (AMC) của riêng mình, còn tầm quốc gia thì có Công ty
mua bán nợ Bộ Tài chính (DATC).
Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại nếu làm không đến nơi đến chốn,
việc xử lý nợ xấu sẽ phát sinh nhiều tiêu cực, chỉ giúp ngân hàng thanh
lý nợ xấu chứ không cứu được doanh nghiệp. Một số ý kiến cho rằng, Chính
phủ nên đứng ra mua bán nợ xấu. Nhưng chuyên gia kinh tế Bùi Kiến
Thành, Chính phủ không có bổn phận phải mua nợ ngân hàng. Ông nói, chưa
chắc số nợ xấu ngân hàng đã là 100.000 tỷ đồng vì chỉ riêng nợ của doanh
nghiệp nhà nước đã 415.000 tỷ đồng trong đó có 218.000 tỷ là của 12 tập
đoàn, tổng công ty.
Vnexpress
CÙNG CHUYÊN MỤC
ASEAN không chỉ kết nối thị trường mà cần kết nối hệ sinh thái Fintech
15:54 , 09/06/2026
Từ phát hành đến chi tiêu: Điều gì giúp thẻ BVBank được khách hàng lựa chọn?
15:45 , 09/06/2026