MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Phương Nam: Cổ đông bức xúc về thù lao của HĐQT

16-04-2014 - 17:16 PM | Tài chính - ngân hàng

ĐHCĐ của Ngân hàng Phương Nam được đánh giá là sôi nổi nhất mùa ĐHCĐ năm nay.

Trái với dự đoán của giới tài chính rằng Phương Nam sáp nhập vào Sacombank thì cổ đông của ngân hàng này quá lợi và không cần phải ý kiến gì.

Tuy nhiên tại ĐHCĐ thường niên 2013 đang diễn ra chiều 16/4 lại rất sôi nổi, có thể nói là "hot" nhất từ đầu mùa đại hội cổ đông tới nay.  Cổ đông vô cùng bức xúc với lãnh đạo của nhà băng này.

Dù chưa đến phần thảo luận của cổ đông, chỉ xin cổ đông thông qua các tờ trình nhưng cổ đông đã có ý kiến.

Theo cổ đông, cần phải xem xét lại hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS ngân hàng vì năm qua hoạt động không hiệu quả. “Lợi nhuận thấp mà mức thù lao chia cho HĐQT tới hơn 13 tỷ đồng (lợi nhuận chưa đến 18 tỷ), của ban thư ký trách nhiệm thế nào mà lương hơn 500 triệu đồng” cổ đông nói đồng thời cho rằng không nên kéo dài nhiệm kỳ của HĐQT.

Trả lời thắc mắc của cổ đông, ông Mạch Thiệu Đức, chủ tịch Phương Nam cho biết: Thực chất vấn đề thù lao của HĐQT, của BKS đều đã được thông qua tại đại hội.

" Đúng là cổ tức thấp, thù lao cao, nhưng nếu cổ đông lấy con số tuyệt đối để nói rằng HĐQT yếu kém, thì chúng tôi cho rằng Phương Nam là ngân hàng trung bình khá. Trong 3 năm trở lại đây, cổ đông cũng biết, khó khăn như thế nào nhưng chúng ta vẫn ổn định", ông Đức nói.

Ngay sau phần trả lời của ông Đức, các cổ đông lại liên tục có ý kiến.

“Thực ra với lợi nhuận 18 tỷ đồng thì 3% lợi nhuận cho thù lao là quá ít ỏi, tuy nhiên tới 14 tỷ đồng, tương đương gần 80% lợi nhuận thì quá lớn”, cổ đông nói.

Cổ đông khác thì có ý kiến về việc kéo dài nhiệm kỳ. Cổ đông cho biết theo quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp, một nhiệm kỳ là không quá 5 năm. Về tình là hợp lý khi đòi tăng thêm 1 năm vì sáp nhập Sacombank nhưng về lý, nếu có trái quy định hay không và trước khi thông qua cổ đông, HĐQT đã xin ý kiến của cơ quan pháp luật chưa, có trái luật hay không?

Cổ đông cũng có ý kiến về tờ trình về ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư 20% trở lên so với vốn điều lệ. "Chúng tôi chỉ ủy quyền từng vụ việc chứ không phải tất cả. HĐQT muốn mua tài sản nào trên 20% có thể xin ý kiến bằng văn bản, chứ chúng tôi không đồng ý ủy quyền”, vị này nói.

Tiếp tục một cổ đông khác có ý kiến về việc chi 80% lợi nhuận để trả thù lao có phải sai nghị quyết cổ đông hay không, HĐQT có theo quyết định này hay không? Dự kiến thù lao 2014 là hơn 14 tỷ không tính tỷ lệ trên lợi nhuận như trước có phải là không có trách nhiệm với ngân hàng hay không?

'Năm vừa rồi HĐQT thắng lớn, được 14 tỷ trong số 18 tỷ lợi nhuận. Cổ đông chúng tôi hơn 1.800 người mà được chia nhau có 2 tỷ. Chúng tôi cần cổ tức ít nhất bằng lãi suất ngân hàng. Chúng tôi quá thiệt thòi khi HĐQT có lương cao như vậy. Năm tới chưa biết kinh doanh như thế nào nhưng các ông đã muốn 14 tỷ đồng lương, tôi đề nghị phải chia theo tỷ lệ phần trăm thù lao của HĐQT".

Thêm một cổ đông có ý kiến về kết quả kinh doanh do quý 4 lỗ hơn 200 tỷ là vì sao, sang quý 1 tình trạng lỗ còn tiếp diễn hay không?

Cổ đông Nguyễn Văn Khuê có gần 20.000 cổ phiếu PNB cho biết, “Chúng tôi là người góp vốn vào ngân hàng, nhưng 2 năm vừa rồi cổ đông không có cổ tức, trong khi đó HĐQT, Ban điều hành, giám đốc chi nhánh, cán bộ nhân viên ăn lương của cổ đông mà để cho cổ đông không có cổ tức thì rất đau lòng”.

Báo cáo thì “rằng hay thì thật là hay”, nhưng thực tế không vậy. Năm ngoái nhiều ngân hàng không bằng Phương Nam nhưng vẫn có cổ tức. Cổ đông nhỏ không có quyền quyết định trong các vấn đề của ngân hàng, nhưng lãnh đạo nghĩ vậy là không nên vì chúng tôi nhỏ góp thành lớn là rất mạnh.

Kiểm toán vừa rồi không giải thích vì sao làm ăn thua lỗ. Nếu không thua kém vì sao phải sáp nhập Sacombank?.

Đại diện chủ tọa đoàn là ông Trầm Bê đã trả lời cổ đông rất dài dòng, vòng quanh, giống như đọc một bức “tâm thư” nhưng không đi vào trọng tâm những bức xúc của cô đông.

Đại ý theo ông Bê, ông là người buồn nhất vì ông và gia đinh ông là cổ đông lớn, cổ đông nước ngoài cũng không vui vẻ khi lợi nhuận năm vừa rồi thê thảm.

Các ý kiến của cổ đông là tất yếu nhưng ông Trầm Bê mong cổ đông thấu hiểu. Về lương của nhân viên không phải là cổ đông nuôi nhân viên mà đó là do ngân hàng làm ăn để trả lương. Việc sáp nhập với Sacombank, theo ông Trầm Bê, đó là theo chủ trương tái cơ cấu hệ thống của NHNN và tin tưởng chắc chắn có lợi cho cổ đông.


Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên