MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Thế giới cam kết dành 3,8 tỷ USD cho Việt Nam

03-06-2015 - 22:24 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 3/6, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ cùng Việt Nam thúc đẩy tiến độ giải ngân khoản tài trợ 3,8 tỷ USD mà Ngân hàng thế giới đã cam kết cho Việt Nam giai đoạn 2014-2017.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới cho rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những bước đi phù hợp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; đồng thời, mong muốn Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chương trình - dự án, để đảm bảo tiếp nhận hết nguồn vốn ưu đãi hơn 3,8 tỷ USD cho giai đoạn 2014 - 2017.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn vay ưu đãi của WB; đồng thời, đề nghị WB tiếp tục dành nguồn vốn ưu đãi trong giai đoạn sau 2017, giúp Việt Nam thoát nghèo bền vững và đổi mới được mô hình tăng trưởng trong thời gian tới.

 

PV

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên