MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người giữ vàng sốt ruột

12-11-2015 - 10:39 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong hơn tháng qua, đầu tư vào vàng vốn không hấp dẫn vì thị trường này không mấy sôi động.

Giá vàng SJC đang sát ngưỡng 33,5 triệu đồng/lượng nhưng lượng giao dịch trên thị trường vẫn không có biến động lớn. Đây có thể là động thái tăng kỹ thuật bởi xu hướng chung của giá vàng đang theo chiều hướng giảm do chưa biết Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) có giữ mức lãi suất 0% hay không. Giá vàng lình xình đang khiến người nắm giữ kim loại quý này sốt ruột.

Trong hơn tháng qua, đầu tư vào vàng vốn không hấp dẫn vì thị trường này không mấy sôi động và chỉ nổi sóng khi có thông tin tác động. Gần hết giờ chiều ngày 11-11, giá vàng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI bất ngờ điều chỉnh tăng khoảng 40.000 đồng/lượng, lên mức 33,37-33,41 triệu đồng/lượng. Tương tự, các đơn vị kinh doanh khác cũng niêm yết mức giá giao dịch sát ngưỡng 33,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ở phiên mở cửa buổi sáng cùng ngày, giá vàng miếng SJC được DOJI giao dịch ở ngưỡng 33,33-33,39 triệu đồng/lượng, duy trì xu hướng giảm kể từ vài ngày trước. Tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng tại TPHCM phiên buổi sáng cũng được giao dịch ở mức 33,24-33,46 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Biên độ giữa giá mua và giá bán trên thị trường thu hẹp còn 50.000-60.000 đồng/lượng. Thị trường những ngày qua chủ yếu giao dịch cầm chừng và khá mờ nhạt thể hiện rõ sự thận trọng của người dân cũng như giới đầu tư kim loại quý.

DOJI cho biết các nhà đầu tư thường lựa chọn phương án bán vàng ra khi biên độ đang chênh lệch cao, trong khi người dân lại nghiêng về xu hướng mua vào. Một số phiên giao dịch gần đây, tổng số lượng vàng DOJI mua vào chiếm 60% trên tổng số lượng giao dịch. Trong khi đó ghi nhận tại đơn vị kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng trong nước giảm nhẹ đã hấp dẫn nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân. Lượng khách giao dịch tại đơn vị này mua vào tích trữ lớn hơn so với lượng khách bán ra.

Trong khi đó, vàng thế giới liên tục biến động quanh mức 1.092USD/oz tại thời điểm sáng 11-11 và quy đổi sang VNĐ mỗi lượng vàng quốc tế có giá khoảng 30 triệu đồng, chênh lệch khoảng 3,4 triệu đồng/lượng với giá vàng trong nước. Tuy nhiên, giao dịch vàng trên thị trường khá buồn tẻ. Theo nhận định của một số chuyên gia, sở dĩ vàng trong nước ảm đạm liên tục trong thời gian qua do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới về đáy của 3 tháng qua. Thị trường giao dịch cầm chừng nhằm theo dõi các tín hiệu từ FED có sẵn sàng nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần 1 thập niên qua vào tháng 12 tới.

DOJI dẫn lời một chuyên gia trong nhóm nghiên cứu tại Tập đoàn Tài chính Wing Fung của Hồng Công, khả năng vàng sẽ ở dước mức 1.100USD/oz nếu việc tăng lãi suất xảy ra. Phía PNJ cũng cho hay lượng nắm giữ vàng của các Quỹ ETF đã giảm mạnh xuống còn 1.526 tấn từ mức 1.676 tấn đã đạt được trong tháng 2. Đây là dấu hiệu nữa cho thấy nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi vàng và đổ vào các kênh đầu tư khác, trước khi việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của FED diễn ra. Quỹ tín thác vàng SPDR tiếp tục bán ra 2,68 tấn vàng, cũng là phiên bán thứ 65 của quỹ này trong năm 2015.

Những diễn biến trên thị trường quốc tế vẫn cho thấy rất khó nắm rõ được xu hướng của giá vàng. Còn thị trường vàng trong nước giao dịch ở mức giá thấp được một số quan điểm cho là cơ hội mua vào để tích trữ. Song theo các chuyên gia, ở góc độ đầu tư cần hết sức thận trọng. Mặc dù có những thời điểm quay đầu tăng giá nhẹ, nhưng theo dự báo giá vàng thế giới chỉ ở mức 1.000-1.006USD/oz, thấp hơn khoảng 10% so với giá hiện tại, hơn nữa không thể chắc rằng FED có giữ mức lãi suất 0% nữa hay không.

Trên thị trường ngoại hối cũng bị ảnh hưởng bởi giá vàng trong thời gian qua, khi đồng USD tăng 0,5% so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ. Theo đó, USD đã tăng giá so với EUR sau khi các thành viên HĐQT của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đồng thuận hạ mức lãi suất vào vùng âm trong tháng 12. Trong khi đó, tỷ giá VNĐ/USD đã có vài phiên tăng nóng nhưng đã nhanh chóng hạ nhiệt. Giá mua bán đồng bạc xanh tại Vietcombank ổn định ở mức 22.350-22.430 đồng/USD. Eximbank và ACB cùng niêm yết tại 22.350-22.420 đồng/USD.Trước đó, tỷ giá USD bất ngờ tăng vọt khoảng 30-60 đồng/USD. Một số nhà băng niêm yết ở mức 22.380-22.450 đồng/USD. Giá USD tự do cũng tăng lên 22.610 đồng/USD.

Với xu hướng giá vàng giảm hiện nay nhiều người cầm vàng đang lo lắng liệu có nên bán vàng chuyển sang nắm giữ bất động sản hoặc kênh đầu tư khác hay không?

Theo Phú Thuận

Sài Gòn đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên