Chẳng hạn, tại
HDBank, tính đến ngày 30/9 đã đạt 221 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế, bằng 73,67% kế hoạch năm, tăng
15,01% so với cùng kỳ.
Tổng tài sản 27.620 tỷ đồng,
đạt 110,48% kế hoạch năm 2010, tăng 81,63% so với cùng kỳ
năm trước. Vốn huy động là 24.856 tỷ đồng, đạt
118,36% kế hoạch, tăng 87,55% so với cùng kỳ năm trước.
Dự nợ tính đến cuối tháng 9 là 9.997 tỷ đồng, đạt
95,21% kế hoạch, tăng 28,56% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ
xấu được khống chế ở mức 0,9%.
SCB cũng cho biết,
so với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm nay là
700 tỷ đồng thì tính đến cuối tháng 9/2010, Ngân hàng
đạt 544 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy,
chỉ cần thu về thêm 156 tỷ đồng lợi nhuận trước
thuế (bình quân khoảng 52 tỷ đồng/tháng), Ngân hàng sẽ
hoàn thành chỉ tiêu.
Ông Phạm Quốc
Thanh, Phó tổng giám đốc ABBank cho biết, ước 9 tháng,
ABBank đạt khoảng 540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
so với kế hoạch cả năm là 580 tỷ đồng. Vì thế, khả
năng vượt chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra là rất lớn, nên
ABBank vừa điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế
năm 2010 lên 630 tỷ đồng. Theo ông Thanh, tính đến thời
điểm này, mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm của
Ngân hàng đã gần đạt được.
Chủ tịch HĐQT
TrustBank, ông Hoàng Văn Toàn cũng cho hay, sau 3 quý đầu
năm nay, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng cao gấp
đôi so với mức thực hiện cả năm trước (năm 2009,
TrustBank đạt 74 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế). Cụ
thể, 9 tháng TrustBank thu về 148 tỷ đồng lợi nhuận
trước thuế so với chỉ tiêu cả năm nay là 190 tỷ đồng.
Song đó chỉ là
những ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, chỉ tiêu lợi nhuận
xây dựng cho năm 2010 tương đối khiêm tốn. Vì vậy, để
đạt được kế hoạch lợi nhuận đưa ra không phải quá
khó khăn. Còn với các nhà băng lớn, mục tiêu lợi nhuận
đưa ra phải tương xướng với tầm và quy mô vốn thì
để thực hiện được không phải dễ dàng.
Thậm chí,
trước áp lực thực hiện Thông tư 13 từ đầu tháng 10,
hoạt động tín dụng của các ngân hàng lớn càng được
kiểm soát chặt hơn, nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn
tối thiểu theo quy định mới. Do đó, lợi nhuận đạt
được trong kinh doanh cũng có phần khó khăn hơn.
Trước khó khăn
của thị trường đã có nhà băng tính đến việc điều
chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2010.
Techcombank là một điển hình. Đại diện ngân hàng này
cho biết, nếu so với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế
của riêng Techcombank đưa ra năm nay, khả năng đến cuối
năm Ngân hàng sẽ vượt kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, kế
hoạch lợi nhuận của riêng Techcombank (không tính công ty
con trực thuộc) vừa được điều chỉnh từ 3.207 tỷ
đồng xuống 2.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu,
Techcombank dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm
2010 ở mức 3.467 tỷ đồng.
Trong đó, lợi nhuận trước
thuế của riêng Ngân hàng dự kiến đạt ở mức 3.207 tỷ
đồng, nhưng theo đại diện Techcombank, Ngân hàng đã có
sự điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong tháng 6 vừa
qua để phù hợp hơn với diễn biến thị trường.
Còn tại
Sacombank, tính đến 31/8/2010, lợi nhuận trước thuế của
riêng Ngân hàng là 1.533 tỷ đồng, đạt 63,9% kế hoạch
năm 2010 (sau khi đã trích dự phòng rủi ro tín dụng và
chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ)
so với chỉ tiêu đưa ra của Tập đoàn Sacombank (gồm cả
công ty con trực thuộc) năm nay là 2.600 tỷ đồng.
Các ngân hàng kỳ
vọng, lợi nhuận trước thuế sẽ tăng mạnh trong quý
này, vì hoạt động cho vay được dự báo sẽ được cải
thiện đáng kể do nhu cầu vốn của khách hàng, nhất là
khối DN tăng lên.
Song để đáp ứng các yêu cầu của
quy định mới tại Thông tư 13 cũng như lộ trình tăng
vốn theo quy định của NHNN đưa ra tại Nghị định
141/2006/NĐ-CP, ngoài việc vốn điều lệ của các ngân
hàng cần được tăng lên, thì việc tăng lợi nhuận và
cổ tức luôn là bài toán không dễ với các ngân hàng.
Trong đó, phải kể đến những nhà băng có vốn điều
lệ tăng cao.
Theo
Thùy Vinh
Đầu tư