Ông Trần Đình Thiên: Nói người dân được hưởng lợi từ giá vàng là NHNN đang không rõ ràng
Thực chất là nền kinh tế đang phải trả giá những hành động sai lầm trước đây của một số ngân hàng thương mại để tránh những ảnh hưởng tồi tệ đến hiện tại và tương lai.
- 08-05-2013Quản lý vàng đang vào thế “kẹt”?
- 08-05-2013ACB đã mua hơn 8 tấn vàng trong tháng 4?
- 08-05-2013Sếp ngân hàng: 'Có tiền lúc này tôi không mua vàng"
- 06-05-2013Dân không thích chênh lệch giá vàng: "Phải hỏi đó là dân nào?"
Nói về cách điều hành thị trường vàng hiện nay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Tiến sĩ Trần Đình Thiên – Viện Trưởng viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: NHNN đang không rõ ràng khi nói rằng người dân đang được lợi từ việc chênh lệch giá vàng. Trong khi đó, thực chất là nền kinh tế đang phải trả giá những hành động sai lầm trước đây của một số ngân hàng thương mại để tránh những ảnh hưởng tồi tệ đến hiện tại và tương lai.
Theo ông Thiên,
ngay cả những cam kết của NHNN cũng đang không kiên định. Sự thay đổi quá nhanh
và đột ngột đang gây mất lòng tin của người dân. Ông Thiên lấy dẫn chứng cụ thể:
“Tôi nhớ không
nhầm đã có lần Thống đốc NHNN có cam kết rằng sẽ đưa khoảng cách giá vàng trong
nước và giá vàng thế giới về mốc 400.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, khi đăng đàn
trước Quốc hội khi được chất vấn tại sao mức chêch lệch này vẫn ở mức 4 – 5triệu
đồng/lượng thì Thống đốc lại có ngay một “sáng kiến” là NHNN đang bình ổn thị
trường vàng chứ không bình ổn giá vàng.
Khái niệm về bình
ổn thị trường chứ không phải bình ổn giá có lẽ là sáng kiến duy nhất mà Việt
Nam có. Từ cổ đến kim nhà kinh tế học đều thống nhất rằng bình ổn thị trường
chính là bình ổn giá, cung – cầu chính là yếu tố quyết định đến giá. Chính vì
thế họ không thể giải thích được NHNN đang bình ổn cái gì khi mà tuyên bố “bình
ổn thị trường chứ không bình ổn giá”.
Tuy nhiên, những can thiệp của
NHNN cũng đã góp phần bình ổn được nguồn cung trong nước hiện nay, ông có thấy
thế không?
Sở dĩ thị trường
vàng xảy ra tình trạng khan cung là do các ngân hàng thương mại đến hạn phải tất
toán trạng thái vàng. Nếu NHNN không tham gia bán vàng cho các ngân hàng này
thì có thể sẽ xảy ra nhiều hệ quả nghiêm trọng.
Hay nói một cách
khác NHNN đang phải “cứu” một nhóm các ngân hàng “dính” đến vàng và cũng “ăn lợi”
rất nhiều từ vàng để họ còn không còn những rủi ro, tránh những ảnh hưởng chung
đến cục diện nền kinh tế.
Tại sao NHNN
không thẳng thắn thừa nhận rằng đang có nhóm lợi ích đứng sau thị trường vàng
và đang có những rủi ro trên thị trường này… Chính vì thế phải bán vàng ra để ổn
định lại, mặc dù thời kỳ đầu sẽ còn chệch lệch về giá nhưng khi cung cầu ổn định
thì khoảng cách về giá sẽ được rút ngắn và những rủi ro trên thị trường sẽ giảm
dần.
Vậy ông có đồng ý với lập luận giá vàng chênh lệch nhà nước và người
dân đang được hưởng lợi không?
Tôi không biết
cách nhìn đấy là như thế nào vì về nguyên tắc là nếu đã có sự chênh lệch thì sẽ
có người bị thiệt. Nếu nhà nước được hưởng lợi thì chắc chắn những người mua
vàng sẽ bị thiệt và những người mua vàng là ai? Người đó có phải là người dân
hay không?
Cách nói “Nhà nước
hưởng lợi chính là nhân dân được hưởng lợi” của NHNN tôi cho rằng là không rõ rằng.
Cái lợi mà nhà nước kiếm được đó chính là của người dân mua vàng, của người Việt
Nam chứ không phải do NHNN kiếm ở đâu cả. Điều đó cũng giống như việc “san qua
bù lại”.
Theo NHNN việc chênh lệch
giá vàng sẽ được rút ngắn khi các ngân hàng cân bằng được trạng thái vàng. Ông nghĩ
mốc thời gian 30/6 tới đây liệu điều này có trở thành hiện thực hay không?
Có lẽ điều này
phải chờ thời gian để chứng minh. Nhưng có một lưu ý rằng, NHNN đang độc quyền
kinh doanh và quy định được về thời gian thì hoàn toàn có thể chủ động được điều
đấy.
Xin cảm ơn ông!
Khánh Linh (thực hiện)