MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng khen điều hành chính sách tiền tệ đã tự tin hơn

26-12-2015 - 07:42 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước cần dần dần điều hành chính sách tiền tệ theo thị trường hơn là sử dụng mệnh lệnh. Giai đoạn tới, chính sách tiền tệ cũng chịu rất nhiều áp lực.”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý.

Ngày 25/12/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2016.

NHNN đã có kinh nghiệm điều hành

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Ngân hàng trong năm 2015. Với những kết quả đạt được, ngành Ngân hàng đã đóng góp đáng kể thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông phân tích: “Đầu nhiệm kỳ 2011 – 2015 các biến động về tỷ giá, lãi suất, thị trường vàng trên thị trường là rất lớn. Khi đó, chúng ta bàn để đưa ra các giải pháp còn lo lắng đến sự đổ vỡ cả hệ thống. Chính vì vậy, khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm chúng ta phải chuyển định hướng điều hành từ chỗ phát triển kinh tế nhanh và bền vững sang ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo tăng trưởng hợp lý.”

Cũng theo Phó Thủ tướng, ngay khi xây dựng chương trình để trình ra Quốc hội về đổi mới tái cơ cấu, thì mất vài năm mới trình ra được chứ không phải trình ngay sau năm 2011.

“Nên chúng ta nói giai đoạn 5 năm nhưng quá trình thực hiện, triển khai các đề án rất ngắn. Bên cạnh đó, giai đoạn vừa qua chúng ta cũng chứng kiến những biến động trên thị trường thế giới rất bất thường như Trung Quốc điều chỉnh phá giá đồng NDT, giá cả xăng dầu biến động theo hướng giảm mà không ai lường được…”, Phó Thủ tướng lưu ý

Theo ông, trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng nếu nhìn cả nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ có nhiều thuận lợi do được kế thừa từ giai đoạn trước, trong đó kinh nghiệm điều hành sẽ tự tin hơn.

“Tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng khá nhưng không đồng đều, chiến tranh, các quyết sách điều hành của các nước lớn sẽ tác động tới nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập sức ép vô cùng lớn ở trong nước. Năm 2016 so với năm 2015 tôi thấy rằng, điều hành chính sách tiền tệ và vĩ mô sẽ khó hơn vì nhiều áp lực. Ví dụ: lạm phát, nếu giá dầu có biến động tăng thì cũng tác động tới điều hành CSTT”, Phó Thủ tướng nói.

Dần thay mệnh lệnh bằng thị trường

Cùng đó, ông đặc biệt lưu ý đối với vấn đề tái cơ cấu hệ thống các TCTD cần củng cố đảm bảo an toàn hệ thống sau tái cơ cấu. Tái cơ cấu hiện nay mới làm một bước và để đảm bảo an toàn, lành mạnh và hiệu quả hệ thống thì cần nhiều thời gian chứ không phải sớm một chiều.

Đồng thời lưu ý cần chú trọng nâng cao quản trị trong hoạt động của các TCTD, đặc biệt là quản trị phải hướng tới chuẩn mực quốc tế. Vấn đề xử lý nợ xấu phải tiếp tục thực hiện, vận hành theo cơ chế thị trường.

Bên cạnh, Phó Thủ tướng cũng nhắc điều hành tỷ giá cần tiếp tục bám sát theo thị trường, nhanh nhạy, kịp thời. Quản lý thị trường vàng theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã tốt hơn. Nghị định này nếu cần bổ sung, NHNN có thể trình Chính phủ cho ý kiến, để hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, hoạt động kinh doanh vàng.

Cuối cùng, ông đặc biệt lưy ý cần tiếp tục quan tâm đến cải cách hành chính. “NHNN dần dần điều hành chính sách tiền tệ theo thị trường, hạn chế điều hành theo mệnh lệnh hành chính, nhằm đóng góp tích cực hơn nữa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Kết luận Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình yêu cầu, trong năm 2016 ngành Ngân hàng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong công tác điều hành, thực thi chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nâng cao công tác dự báo, đề xuất giải pháp sẵn sàng khắc phục khó khăn, thách thức có thể xảy ra, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Mặt khác, toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính tại NHNN và các ngân hàng thương mại.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), năm nay cả hệ thống ngân hàng đều đang vận hành tốt đi vào quỹ đạo.

“Năm 2016, tôi cũng đề xuất NHNN tập trung xử lý tái cơ cấu và nợ xấu đã tốt rồi theo hướng tốt hơn nữa. Riêng tại Vietcombank, chúng tôi đã rất tích cực thu hồi nợ, góp một khoản không nhỏ vào lợi nhuận của ngân hàng trong năm nay. Đặc biệt, không chỉ “biết” đi đòi nợ mà chúng tôi thực sự xắn tay vào giúp doanh nghiệp rất nhiều”, ông Thành khẳng định.

Về định hướng điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng năm 2016, NHNN xác định mục tiêu và các giải pháp trọng tâm về điều hành chính sách tiền tệ năm 2016 như sau: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (dưới 5%), bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%).

Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế. Phấn đấu chỉ tiêu tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, chỉ tiêu dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20% so với cuối năm 2015 và căn cứ vào diễn biến, tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Theo Khánh Huyền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên