MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rầm rộ M&A ngân hàng

01-09-2013 - 06:37 AM | Tài chính - ngân hàng

Những ngày cuối tháng 8, một loạt các thông tin quan trọng được công bố là tín hiệu cho thấy hoạt động M&A ngân hàng sẽ vô cùng sôi động trong mùa thu năm nay.

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngay từ đầu năm đã được dự báo sẽ rất sôi động trong năm nay. Trên thực tế, hoạt động này cũng được triển khai khá mạnh mẽ thời gian qua, với kết quả đầu tiên là Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) tìm kiếm được các cổ đông mới và tiến hành đổi tên, ổn định đi vào hoạt động.

Những ngày cuối tháng 8, M&A ngân hàng lại thu hút sự chú ý của toàn thị trường bởi một loạt các quyết định quan trọng, phát đi tín hiệu về một mùa mua bán & sáp nhập sôi động nhất trong năm diễn ra trong mùa thu này.

Ngày 28/8, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) vừa công bố đã mua đứt 100% vốn của công ty Tài chính Việt Société Générale (SGVF). Đây là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài được NHNN cấp giấy phép hoạt động từ năm 2007. Hiện nay SGVF có khoảng 1.100 nhân viên, mạng lưới hoạt động có mặt trên 42 tỉnh thành trên toàn quốc, có 125.000 khách hàng cá nhân thông qua 300 đối tác và gần 800 điểm dịch vụ tại các cửa hàng xe máy và điện máy trên cả nước.

Việc HDBank đã chi bao nhiêu tiền để có được công ty con này không được tiết lộ, tuy nhiên theo nguồn tin của chúng tôi, nhà băng đã mua lại với giá không thấp hơn vốn điều lệ của SGVF, tức là ít nhất khoảng 550 tỷ đồng.

HDBank mua SGVF bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc giao dịch đầu tiên theo phướng thức mua lại tổ chức tín dụng của nhà băng này có thể sẽ mở đầu cho xu hướng các định chế Việt Nam mua lại các định chế khác để hình thành các tập đoàn Tài chính – Ngân hàng, góp phần làm giảm số lượng các định chế tài chính trong xu hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại.

Ngay sau công bố này, HDBank lại được chú ý bởi thông báo có liên quan, đó là Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) sắp tổ chức Đại hội cổ đông bất thường (vào 25/9 tới) để thông qua việc sáp nhập với HDBank.

Vấn đề M&A giữa hai nhà băng này không mới lạ gì bởi hai bên đã công bố Biên bản ghi nhớ về việc sáp nhập/hợp nhất từ hồi tháng 6 khi DaiABank tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 2 (lần 1 bất thành), thế nhưng bên Đại Á đưa ra đại hội để xin thông qua việc sáp nhập là một bước tiến triển rõ ràng về quá trình M&A vốn đã vấp phải một số khó khăn ở giai đoạn đầu, mở đường cho hoạt động tái cơ cấu ngân hàng được diễn ra nhanh hơn.

Cùng với thông tin về HDBank, thị trường cũng đang chờ đợi quá trình hợp nhất đi đến giai đoạn cuối giữa Ngân hàng TMCP Phương Tây (Westernbank) và Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) vào ngày 8/9 tới đây. Ngân hàng hợp nhất, theo đề án, sẽ mang tên Ngân hàng TMCP Đại Chúng (Pvcombank) và sẽ đi vào hoạt động với vị thế không hề nhỏ trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (đứng thứ 9 về vốn điều lệ, thứ 11 về tổng tài sản, có số chi nhánh hoạt động ngang của Ngân hàng TMCP Quân đội).

Trên đây chỉ là những câu chuyện về quá trình M&A đã và sẽ có kết quả trong mùa thu này. Còn rất nhiều hoạt động tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài hoặc đang nỗ lực đàm phán với các đối tác trong nước của các tổ chức tín dụng để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Các trường hợp hợp nhất/sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều bởi theo kế hoạch của NHNN thì số lượng các ngâ hàng thương mại sẽ được giảm từ con số 37 trong hiện tại còn 13-15 ngân hàng vào năm 2017.


Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên