MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng mai chính thức ra mắt VAMC

25-07-2013 - 07:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Sau thời gian dài chuẩn bị, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ chính thức ra mắt vào sáng ngày mai 26/7, tại trụ sở của Ngân hàng Nhà nước.

VAMC được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng giải quyết được khối nợ xấu khổng lồ, vốn đang chiếm khoảng 4,65% trên tổng dư nợ - theo như số liệu từ NHNN.

Trước đó, ngày 18/5, Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định 53 về Thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC. Ngày 27/6, Thống đốc NHNN cũng đã ban hành quyết định 1459 về thành lập VAMC, cả hai đều có hiệu lực kể từ ngày 9/7/2013.

Tuy nhiên cho đến ngày 9/7, cơ cấu nhân sự của VAMC vẫn chưa hoàn thiện trong khi những hướng dẫn chi tiết hơn từ Bộ Tài chính cũng chưa có nên VAMC chưa thể đi vào hoạt động.

Ngày 16/7, bộ máy lãnh đạo của VAMC mới được công bố, với chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên được giao cho Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình kiêm nhiệm và Tổng giám đốc là ông Nguyễn Hữu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng nước ngoài thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN.

Bộ Tài chính ngày 23/7 cũng đã có Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC, sẵn sàng cho VAMC đi vào hoạt động.

Theo NHNN, VAMC sẽ xử lý được khoảng 80.000 – 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong vòng 5 năm và các tổ chức tín dụng có nợ xấu từ 3% trở lên sẽ bị buộc phải bán nợ xấu cho VAMC. Hiện tại, theo công bố của thanh tra NHNN, có khoảng 30 tổ chức tín dụng khai báo nợ xấu từ 3% trở lên.

Thành Hưng


hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên