MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 1 ngày "tạm nghỉ", giá USD ngân hàng bật tăng trở lại

27-03-2015 - 14:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Sau một ngày rưỡi (từ chiều 25 đến hết 26/3) tạm lắng với mức giảm khoảng 30 - 40 đồng/USD, tỷ giá của các ngân hàng trong ngày hôm nay 27/3 bật tăng trở lại với giá bán ra lên 21.570 đồng/USD.

Tỷ giá tăng mạnh nhưng có một điểm đáng chú ý đó là không còn sự chênh lệch nhiều giữa các ngân hàng, thay vào đó là phân ra rõ ràng giá USD của nhóm cổ phần tư nhân và thương mại nhà nước.

Cụ thể, trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, cả Vietcombank, Vietinbank và BIDV đồng loạt tăng tỷ giá 30 đồng so với hôm qua, với giá mua vào ở mức 21.495 đồng và giá bán ra ở 21.555 đồng/USD.

Nhóm cổ phần tư nhân, các ngân hàng tăng giá USD thêm 20 đồng, với các "ông lớn" như Techcombank, DongABank và Sacombank cùng niêm yết tỷ giá tại 21.480 – 21.570 đồng/USD (mua - bán).

Ngân hàng Eximbank đang yết giá USD thấp hơn một chút, ở mức 21.480 – 21.560 đồng/USD; tỷ giá của ACB là 21.470 - 21.550 đồng/USD.

Như vậy nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đang mua vào USD với giá cao hơn 15 - 25 đồng, trong khi bán ra rẻ hơn từ 5 - 15 đồng so với các ngân hàng cổ phần tư nhân.

Tại sở giao dịch NHNN, tỷ giá vẫn bất động là 21.350 – 21.600 đồng/USD. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.458 đồng.

Tỷ giá tăng trở lại chỉ sau 1 ngày NHNN công bố giữ nguyên tỷ giá là hiện tượng khá lạ và trái ngược hẳn các lần đưa ra thông điệp trước đây của cơ quan quản lý.

Trong những lần trước, mỗi khi NHNN tuyên bố ổn định tỷ giá thì USD trong ngân hàng và ngoài thị trường lập tức giảm theo và giảm rất nhanh. Tuy nhiên, lần này giá USD đã phản ứng bằng cách bật tăng trở lại ngay và chỉ còn cách 20 đồng nữa là đến đỉnh của trước ngày NHNN họp báo về tỷ giá.

Dù rằng NHNN đã có thông điệp rõ ràng sau gần hai tuần giá USD "nổi sóng", song trên thị trường vẫn còn nguyên vẹn hai trường phái nhận định trái chiều về hướng đi của tỷ giá, đó là tăng ngay tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu và theo biến động của thế giới; và duy trì ổn định tỷ giá để ổn định vĩ mô, ổn định niềm tin của người dân.

 

Ngọc Toàn

 

Nguyễn Hằng

Tài chính Plus

Trở lên trên