MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ đấu thầu vàng trở lại khi thị trường không thể tự ổn định

29-05-2014 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Trước khi đấu thầu, NHNN sẽ thông báo rộng rãi tới các TCTD và thị trường.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 28/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, giữa tháng 5/2014, giá vàng trong nước có biến động tăng là do yếu tố tâm lý, không ngoại trừ yếu tố đầu cơ, làm giá để trục lợi.

Tuy nhiên, NHNN đã kịp thời đưa ra các giải thích và khuyến cáo người dân nên thận trọng khi quyết định mua, bán vàng để tránh các thiệt hại không đáng có do yếu tố tâm lý hoặc bị kích động bởi một số đối tượng kinh doanh cơ hội.

Thị trường vàng sau đó đã tự điều chỉnh và dần trở lại trạng thái cân bằng hơn, biểu hiện ở khối lượng giao dịch cũng như giá vàng trong nước đã giảm dần trong bối cảnh giá vàng quốc tế ổn định trong biên độ hẹp.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc điều hành thị trường vàng thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Ngoại hối khẳng định lại diễn biến thị trường vàng thời gian gần đây là do tâm lý chứ không phải mất cân đối về cung cầu. NHNN đã có thông điệp rõ ràng là theo dõi sát thị trường và can thiệp khi cần thiết, NHNN có đủ lực để can thiệp mạnh nếu cần.

Việc đấu thầu vàng trở lại, theo ông Huy, sẽ thực hiện khi nào NHNN cảm thấy thị trường bất ổn mà nếu không có sự tham gia của NHNN thì thị trường không tự ổn định được. Và như thông lệ, trước khi đấu thầu, NHNN sẽ thông báo rộng rãi tới các TCTD và thị trường.

N.Hằng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên