MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay

26-01-2013 - 08:48 AM | Tài chính - ngân hàng

Chiều 25/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc định kỳ với các chuyên gia, tư vấn về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2013 và các giải pháp, chính sách thực hiện mục tiêu năm 2013.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2013 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng 43,2%, dịch vụ tăng 8,1%, vốn đầu tư nước ngoài tăng 5%, gần 3,9 nghìn doanh nghiệpthành lập mới…

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và các lĩnh vực xã hội khác tiếp tục được quan tâm. Các Bộ, ngành đã xuất cấp không thu tiền gần 19 nghìn tấn gạo để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết và giáp hạt năm 2013, giải quyết việc làm cho 130 nghìn lao động, đồng thời triển khai các biện pháp hữu hiệu phòng chống rét và sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các chuyên gia nhận định tình hình năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1/2013 là 1,25%, nếu không có giải pháp đồng bộ thì khó có thể đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát đã đề ra. Nguyên nhân chính là do sự phối hợp chính sách chưa nhạy cảm khi một số địa phương điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh trong tháng giáp Tết.

Các chuyên gia cũng cho rằng, nếu không có lộ trình cụ thể thì các chính sách điều hành để ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi đà tăng trưởng gắn với quyết liệt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, nhất là xử lý nợ xấu và tồn kho bất động sản khó có thể đạt được mục tiêu.

Các chuyên gia đề xuất Chính phủ cần tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, dài hạn trong việc xử lý nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu…

Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp trong các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 01 và 02 ngày 7/1/2013 của Chính phủ. Trước mắt, thực hiện các giải pháp để ổn định giá cả thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm tra, chống buôn lậu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống rét, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội…

Hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết và thiết thực của các chuyên gia về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh những vấn đề nổi lên cần sớm phải được giải quyết. Đó là việc cụ thể hóa các chính sách còn chậm, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương chưa tốt, giá cả tăng cao, tăng trưởng tín dụng chậm, số doanh nghiệp phá sản lớn…

Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hạ lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào xử lý nợ xấu và hàng tồn kho, đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước…

Thủ tướng nêu rõ, những mục tiêu, giải pháp chủ yếu được đưa ra thể hiện quyết tâm chính trị để nỗ lực phấn đấu. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng, việc dự báo tình hình, cập nhật thông tin là hết sức quan trọng. Thủ tướng đề nghị các chuyên gia tiếp tục cập nhật thông tin, đề xuất với Chính phủ những giải pháp hiệu quả phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Chinhphu.vn


hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên