MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài chính ngân hàng tuần 16 – 20/12: Các số liệu năm 2013 được công bố, khởi tố vụ bầu Kiên

22-12-2013 - 15:49 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 2014, EVN bán hơn 25 triệu cổ phần ABBank cho Geleximco, giá vàng tuột mốc 35 triệu đồng/lượng…cũng là những sự kiện nổi bật.

NHNN công bố nhiều số liệu của 2013 và mục tiêu 2014

Tuần qua, NHNN tổ chức tổng kết hoạt động 2013 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2014. Theo đó báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 12/12/2013 tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 8,83% so với cuối năm 2012; tổng phương tiện thanh toán tăng 14,64%huy động vốn tăng 15,61% trong đó ngoại tệ tăng 13,7%, bằng VND tăng khá cao 15,93% so với cuối năm 2012.

Trong năm 2013 NHNN đã giảm 2% các mức lãi suất điều hành; giảm 3%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên.

NHNN giảm 1% lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng VND. Từ cuối tháng 6 cho phép các TCTD tự ấn định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với các giải pháp trên kết hợp với điều hành linh hoạt cung ứng tiền, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm 2-5%/năm (trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006) nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ.

Thanh khoản của các hệ thống TCTD được giữ vững và tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của hệ thống. Về tỷ giá, ngay từ đầu năm NHNN đã đề ra mục tiêu ổn định tỷ giá với biên độ tăng không quá 2-3% trong năm 2013 nhằm kiểm soát kỳ vọng về sự mất giá VNĐ.

Tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ trên tổng phương tiện thanh toán tiếp tục giảm còn khoảng 12%(cuối năm 2011 là 15,8%; cuối năm 2012 là 12,36%)dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng gấp 2 lần so với năm 2011.

NHNN đặt mục tiêu cho năm 2014 sẽ tăng 16-18% tổng phương tiện thanh toán, tín dụng tăng khoảng 12-14% và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành ngân hàng, Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục mạnh tay xử lý sở hữu chéo, đưa các ngân hàng đã cổ phần lên sàn chứng khoán để minh bạch. Tỷ giá lên tiếp tục ổn định, lãi suất duy trì mức thấp, NHNN tiếp tục độc quyền xuất nhập khẩu vàng, TCTD không huy động và cho vay vàng, NHNN nghiên cứu biện pháp để huy động được nguồn vàng trong dân phục vụ sản xuất kinh doanh.

Một nguồn tin khác cũng từ NHNN cho biết năm 2013 có đến 17% tổ chức tín dụng lỗ. Lợi nhuận toàn hệ thống tăng 3,2% so với năm ngoái nhưng so sánh năm 2010, 2011 thì mức lãi này chỉ bằng 53- 64%. Trong hơn 100 đơn vị có lãi năm qua có đến 50% lợi nhuận giảm một nửa so với năm 2012.

EVN bán bớt cổ phần ABBank cho Geleximco

EVN bất ngờ công bố đã bán 25,2 triệu cổ phiếu ABBank cho Geleximco, thu về 252 tỷ đồng, đảm bảo bảo toàn giá vốn. Hiện EVN còn giữ 16,02% vốn điều lệ của ABBank, Geleximco sau khi mua từ EVN nắm giữ tổng cộng 12,25%. Ông Vũ Văn Tiền là chủ tịch của cả ABBank và Geleximco.

Năm 2013 ghi nhận nhiều vụ thoái vốn khỏi ngân hàng, điển hình như Vietnam Airlines rút vốn khỏi Techcombank, EVN bán bớt cổ phần tại ABBank, OCBC rút khỏi VPBank, Tín Nghĩa bán vốn tại ĐaiABank, gia đình ông Đặng Thành Tâm khỏi Navibank, cổ đông cũ bán 85% vốn TrustBank cho nhóm cổ đông mới…

Dự báo năm 2014 hoạt động thoái vốn khỏi ngân hàng sẽ tiếp diễn, đặc biệt là ở nhóm các tập đoàn, tổng công ty do phải thoái vốn theo lộ trình tái cơ cấu.

Lại đề xuất hoãn thông tư 02

Sau đề xuất của phó chủ tịch thường trực HĐQT LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng, các ngân hàng khác cũng đề nghị NHNN hoãn thực hiện thông tư 02 về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…với lý do sức khỏe của nền kinh tế cũng như của ngân hàng và doanh nghiệp đều chưa phục hồi.

TS Nguyễn Trí Hiếu tuy nhiên cho rằng cần áp dụng Thông tư 02 trong năm 2014 theo đúng kế hoạch. Tất cả phải được phơi bày thì mới có cách giải quyết đúng đắn, cần can đảm chấp nhận mất mát thì mới giải quyết nợ xấu được.

Đại diện NHNN lên tiếng rằng sẽ không lùi thêm thời hạn áp dụng thông tư 02 bởi năm 2013 NHNN đã tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy tín dụng cho nền kinh tế, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; Đồng thời giúp cho tổ chức tín dụng có thêm thời gian để chủ động xây dựng lộ trình thực hiện và chuẩn bị các điều kiện để có thể áp dụng đầy đủ quy định của Thông tư này.

Hiện tại, NHNN đã yêu cầu các TCTD tự tính toán xem nếu áp dụng Thông tư này thì tỷ lệ nợ xấu tăng lên thế nào, cũng như các tài sản đã đầu tư không sinh lời ở mức độ nào… Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để trích lập dự phòng rủi ro phù hợp.

Truy tố bầu Kiên cùng 6 đồng phạm

Ngày 15/12, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB về các hành vi: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và trốn thuế.

Liên quan đến vụ án, Viện KSND Tối cao cũng truy tố 6 bị can khác, trong đó có 4 người nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB gồm: Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB; 4 người này đều bị truy tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, là Giám đốc và Kế toán trưởng Cty CP đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, tổng số thiệt hại do các bị can trên gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng.

Viện kiểm sát đồng thời đình chỉ vụ án đối với Phạm Trung Cang do không phải chịu trách nhiệm về hậu quả làm thất thoát số tiền 718,9 tỷ đồng ở ACB.

Theo cáo trạng, ông Phạm Trung Cang có tham gia cuộc họp của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB vào ngày 22/3/2010 đề ra chủ trương uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, ngày 31/12/2010, ông Cang có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng ACB khi Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có hiệu lực thi hành và đã được ngân hàng chấp nhận. Vì vậy,ông Cang không phải chịu trách nhiệm về hậu quả làm thất thoát số tiền 718,9 tỷ đồng. Do đó,ngày 12/12/2013, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Trung Cang.

Giá vàng xuống dưới 35 triệu đồng/lượng

Giá vàng tuần qua giảm 300 - 400 nghìn đồng/lượng theo vàng thế giới. Trong tuần có lúc giá xuống dưới 35 triệu đồng/lượng - thấp nhất kể từ tháng 2/2011. So với thế giới vàng trong nước vẫn đắt hơn 4,5 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm vì bị bán tháo ồ ạt sau khi Fed quyết định giảm quy mô gói QE từ 85 tỷ USD xuống 75 tỷ USD/tháng. Trong năm nay giá vàng đã giảm khoảng 28% - năm giảm đầu tiên kể từ năm 2000.

Thành Hưng - Nguyễn Hằng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên