MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh khoản ngân hàng không đồng đều

10-04-2014 - 07:35 AM | Tài chính - ngân hàng

Thời gian gần đây một số ý kiến cho rằng trên thị trường vẫn còn tình trạng một vài nhánh ngân hàng vượt trần lãi suất huy động.

Theo số liệu của Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng tháng 3 đã đạt 1,35% nhưng nếu tính gộp cả quý I thì tín dụng chỉ mới tăng 0,01% so với đầu năm. Điều đó cho thấy ngân hàng vẫn đang dư vốn vậy tại sao vẫn huy động vượt trần?

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN, cho rằng thời gian trước vẫn có chuyện ngân hàng vượt trần lãi suất huy động. Đến nay mức độ đã giảm đi rất nhiều. Bởi hiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng tương đối tốt nhưng không có sự đồng đều. Vẫn có một số ngân hàng khó khăn nên có lẽ họ đã linh hoạt trong lãi suất để giữ được nguồn vốn.

“Về vấn đề này NHNN đang tiếp tục nghiên cứu để làm sao thị trường ngân hàng cạnh tranh ngày càng lành mạnh. Muốn làm được điều này bắt buộc ngành ngân hàng phải tái cơ cấu mạnh hơn nữa, giảm bớt những ngân hàng yếu kém”- ông Thanh nói.

Theo Yên Trang


hangnt

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên