MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trộm "viếng" nhiều tiệm vàng, ngân hàng trong Maximark Cộng Hòa

15-10-2014 - 21:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đến 15g chiều 15-10, cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mới kết thúc việc khám nghiệm hiện trường tại siêu thị Maximark Cộng Hòa (đường Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình).

Đây là nơi xảy ra vụ trộm đột nhập một số cửa hàng kinh doanh vàng, bạc và các chi nhánh ngân hàng (NH) có trụ sở tại siêu thị.

Theo thông tin ban đầu, những hình ảnh ghi được từ hệ thống camera quan sát đặt nhiều nơi trong Maximark Cộng Hòa cho thấy khoảng 3g cùng ngày, một nhóm trộm khoảng 7 tên đã đột nhập vào siêu thị.

Chúng đã dùng búa, kềm cắt sắt, hàn gió đá… để cắt những két sắt đựng vàng, bạc của một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc, chi nhánh ngân hàng.

Tại quầy trưng bày vàng, nữ trang của cửa hàng kinh doanh vàng SJC Minh Khai, chúng đã dùng thiết bị hàn gió đá cắt két sắt, phá tủ kính trưng bày nữ trang lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng và một số tiền mặt trong két sắt.

Tại cửa hàng bán bạc của Công ty PNJ, theo một nhân viên, trộm đã dùng hàn gió đá thổi lửa nung két sắt đựng bạc của cửa hàng nhưng không làm bung được cửa kétnên không lấy được gì.

Đến sáng 15-10, khi nhân viên này vào đã phát hiện két sắt bị cháy đen bên ngoài, khi mở cửa két kiểm tra thì lập tức cửa bung rơi xuống đất. May mắn toàn bộ tài sản bên trong không bị mất gì.

Tương tự, một số chi nhánh NH có trụ sở đặt trong sảnh của siêu thị Maximark Cộng Hòa cũng bị nhóm trộm trên đột nhập. Trong đó, có chi nhánh NH ACB.

Theo ông Nguyễn Thanh Toại, phó tổng giám đốcACB, NH không bị thất thoát gì vì nguyên tắc của các phòng giao dịch là tồn quỹ cuối ngày bằng 0, không giữ tiền mặt sau giờ giao dịch để bảo bảo an toàn.

Do không tìm được tiền nên kẻ trộm đã xáo trộn toàn bộ giấy tờ. Hiện NH đang kiểm kê lại một số hồ sơ, chứng từ có giá trị nên chỉ mất thời gian để sắp xếp lại. Khách hàng có nhu cầu giao dịch có thể chuyển sang phòng giao dịch của NH ngay trên tuyến đường Cộng Hòa để thực hiện.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Cúc, phó tổng giám đốc Công ty PNJ, cho biết sau khi kiểm kê tài sản,cửa hàng chắc chắn không bị mất gì dù két sắt của cửa hàng bị phá mất 2 bản lề.

“Két sắt của cửa hàng là loại két cơ khí NH gồm 8 bản lề nên rất nặng, không thể bê đi được. Loại két này cũng không thể dễ phá”, bà Cúc cho biết.

Theo bà Cúc, đây là lần thứ 2 cửa hàng bị đột nhập và phá két sắt. Cách đây mấy năm, kẻ đột nhậpcũng đã phá được 6 bản lề nhưng cũng không lấy được gì. PNJ cũng mua bảo hiểm cho hàng hóa cất trong két.

Bị thiệt hại lớn nhất trong vụ đột nhập này là cửa hàng kinh doanh vàng SJC Minh Khai. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, giám đốc công ty, xác nhận toàn bộ số tài sản gồm nữ trang vàng và một số tiền trong két sắt tại cửa hàng đã bị lấy mất nhưng không cho biết con số giá trị cụ thể vì đơn vị vẫn đang làm việc với công an.

SJC Minh Khai là công ty con của Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Phương Thảo, giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa, cho biết hiện ban giám đốc siêu thị đang tích cực phối hợp công an sớm làm rõ vụ việc. Theo bà, trước giờ vấn đề an ninh tại siêu thị luôn được chú trọng kể cả trong và sau giờ mở cửa hoạt động.

“Siêu thị luôn có gắn kết với công an khu vực, lực lượng an ninh địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng cũng như liên quan đến khối tài sản của doanh nghiệp khác trong khu vực trung tâm mua sắm. Sự cố này là một rủi ro đáng tiếc”, bà Thảo nói.

Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết vụ việc đang được Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM điều tra, truy xét, nên không cung cấp thông tin.

Theo Đức Thanh - Như Bình

hangnt

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên