MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Trực tiếp] ĐHCĐ Ngân hàng Quân đội: Ông Lê Văn Bé rút khỏi HĐQT

23-04-2014 - 13:09 PM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ lệ cổ tức chia năm 2013 là 11% và dự kiến chia 10% cho năm 2014.

Sáng nay 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - MBB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Đại hội bắt đầu từ 8h30.

Là một công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán và là ngân hàng lớn nên Đại hội lần này thu hút lượng cổ đông tham dự rất đông.

MB cũng đề ra quy chế rất khác lạ so với tất cả các doanh nghiệp khác trên thị trường đó là cấm các cổ đông được sử dụng thiết bị thu phát sóng tại đại hội, đặc biệt là máy tính và ipad.

Theo báo cáo của HĐQT và Ban điều hành trình bày tại đại hội, năm 2013, MB đạt tổng tài sản 180 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với 2012 nhưng kém 6% so với kế hoạch đề ra. Tổng huy động vốn đạt gần 160 nghìn tỷ đồng, tăng 8% song thấp hơn 5% so với chỉ tiêu; Dư nợ tín dụng tăng 5% đạt hơn 87,7 nghìn tỷ đồng. Nợ xấu chiếm 2,45% trên tổng dư nợ. Lợi nhuận trước thuế hơn 3.000 tỷ đồng.

Dự kiến MB sẽ chia cổ tức tỷ lệ 11% cho năm 2013, trong đó 8% là tiền mặt. Năm 2014 ngân hàng dự kiến cổ tức khoảng 10%.

Năm nay, MB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 11.256 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, mức tăng 4.424 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được triển khai theo 2 đợt:

Đợt 1 là tăng thêm 337,7 tỷ đồng qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2013 (3% bằng cổ phiếu trong tổng 11% chi trả cho cả năm 2013) cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phân phối là 100:3, có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được 3 cổ phần phát hành thêm. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2013 sau khi đã trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện ngay trong quý 2.

Đợt 2 là chào bán 390,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược hoặc đối tác chiến lược trong và nuwos ngoài để thu về 3.906 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ quyết định tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách đối tượng chào bán cụ thể.

Giá bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 - 2019. Đáng chú ý trong danh sách các ứng cử viên không còn thấy tên của Phó chủ tịch HĐQT Lê Văn Bé.

11h00: Đại hội bước vào phiên thảo luận

Trong phiên thảo luận, các cổ đông tập trung hỏi lãnh đạo MB về vấn đề tăng vốn điều lệ, về cổ tức ngày càng giảm, về số lượng nhân viên tăng liên tục, về việc tìm kiếm đối tác nước ngoài, đối tác trong nước để M&A...

Lãnh đạo MB cho biết việc tăng vốn là tất yếu để cạnh tranh, thậm chí sau 5 năm nữa thì số vốn này còn rất nhỏ. Cổ tức ngày càng giảm là do bối cảnh chung của nền kinh tế, ngành ngân hàng gặp khó khăn. Việc tìm kiếm đối tác nước ngoài, ngân hàng cũng rất thích các đối tác Nhật Bản. Còn với ngân hàng trong nước thì đó là cả một quá trình dài nhưng nếu tìm kiếm được đối tác phù hợp thì sẽ M&A.


13h00, đại hội công bố kết quả bầu cử nhiệm kỳ mới và công bố danh sách trúng cử.

HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm các ông bà:

Lê Công; Hà Tiến Dũng; Lê Hữu Đức; Nguyễn Mạnh Hùng; Nguyễn Văn Hùng; Nguyễn Đăng Nghiêm; Nguyễn Thị Ngọc; Lưu Trung Thái; Trần Thị Kim Thanh; Nguyễn Thị Thủy và thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Văn Huệ.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc, bà Nguyễn Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Huệ không phải các thành viên của nhiệm kỳ cũ.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm:  Nguyễn Thanh Bình, Lê Minh Hồng, Vũ Thị Hải Phượng, Đặng Quốc Tiến. Duy có ông Đặng Quốc Tiến là nhiệm kỳ cũ.




Nguyễn Hằng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên