MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần 23-27/9: “Nóng” chuyện đấu thầu vàng

29-09-2013 - 17:08 PM | Tài chính - ngân hàng

6.834 tỷ đồng là số tiền NHNN cho biết đã thu lãi từ 61 phiên bán đấu thầu vàng miếng. Trong tuần, sự kiện HDBank – DaiABank tổ chức ĐHCĐ sáp nhập cũng là thông tin quan trọng.

Tuần qua, câu chuyện về quản lý thi trường vàng và đấu thầu vàng miếng lại thu hút sự chú ý của dư luận.

Tại Diễn đàn kinh tế mùa Thu, PGS.TS Ngô Trí Long đã có bài tham luận về quản lý thị trường vàng. Theo ông Long, hoạt động đấu thầu vàng hiện nay không phải là sân chơi bình đẳng. Trong các phiên đấu thầu vàng, chủ yếu là các ngân hàng thương mại mua được, chỉ có khoảng 3- 6 doanh nghiệp tham gia, chiếm 10 - 15% tổng số thành viên. Hơn nữa, lượng vàng quy định đặt mua tối thiểu vẫn còn cao, nên các doanh nghiệp nhỏ không thể huy động được lượng tiền mặt lớn như vậy.

Ngoài ra, theo TS Ngô Trí Long, càng bán vàng miếng cho thị trường là càng tiếp tay cho “vàng hóa”, là đưa một khối lượng lớn vàng vật chất vào nằm bất động trong khối tài sản của người dân. Ông cũng đề xuất, thay vì sở hữu vàng vật chất thì người dân nên sở hữu chứng chỉ vàng. Chứng chỉ này do NHNN phát hành.

Trước những ý kiến của chuyên gia cũng như sự quan tâm của dư luận, NHNN tuần này cũng đã có những thông báo về hoạt động quản lý thị trường vàng.

Về kết quả bán đấu thầu, theo Vụ Kế toán Ngân hàng Nhà nước, qua 61 phiên đấu thầu từ 28/3 – 25/9, sau khi trừ đi các chi phí liên quan thì NHNN đã có lãi 6.834 tỷ đồng. NHNN cũng đã thực hiện quản lý, hạch toán, nộp NSNN theo đúng quy định của pháp luật và Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối Nguyễn Quang Huy trong khi đó cho biết, gần nửa số vàng trúng thầu được các TCTD và DN bán ra thị trường, trong số này phần lớn được bán cho khách hàng cá nhân. Nửa còn lại được các TCTD dùng để tất toán trạng thái.

Tuần qua, sự kiện DaiABank và HDBank sáp nhập cũng thu hút sự quan tâm của giới tài chính và thị trường. DaiABank và HDBank cùng tổ chức ĐHCĐ bất thường, kết quả, cổ đông 2 ngân hàng đã đồng thuận thông qua các văn kiện quan trọng để sáp nhập DaiABank vào HDBank. Theo nội dung đã được thông qua thì sau sáp nhập, tỷ lệ cổ phiếu hoán đổi là 1: 1, toàn bộ cán bộ nhân viên của DaiABank sẽ được giữ nguyên.

Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên