MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vấn đề cho vay mới DN có nợ xấu: Kiến nghị gia hạn thời gian

11-12-2013 - 13:57 PM | Tài chính - ngân hàng

Một thực tế cần thừa nhận là nếu hỗ trợ vốn để "cứu" doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động bết bát thì ngân hàng sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Trong kỳ họp HĐND TPHCM đang diễn ra, nhiều đại biểu đã có ý kiến đề nghị UBND TPHCM kiến nghị NHNN gia hạn thêm thời hiệu việc cho vay mới đối với DN có nợ xấu được kéo dài sang năm 2014.

    Công văn 7558 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 14.10.2013 quy định doanh nghiệp có nợ xấu tại ngân hàng nhưng có phương án sản xuất - kinh doanh mới có thể được ngân hàng xem xét tính khả thi, hiệu quả của dự án để tính toán cho vay.

    Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thì thời hạn này rất gấp đối với doanh nghiệp. Trong khi các ngân hàng chỉ mới bắt đầu triển khai từ tháng 10 năm nay khiến cho đa phần các doanh nghiệp không thể chuẩn bị kịp hồ sơ vay.

    Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, đến thời điểm này chưa thấy ngân hàng nào báo cáo về việc đã cho vay được các doanh nghiệp theo chủ trương này. Lãnh đạo NHNN CN TPHCM cũng cho biết thêm HĐND TPHCM sẽ kiến nghị với Chủ tịch UBND thành phố và NHNN để gia hạn thời gian thực hiện việc cho vay mới đối với doanh nghiệp có nợ xấu kéo dài sang năm 2014.

    Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía các ngân hàng thì vấn đề thời gian quá ngắn chỉ là một trong các lý do doanh nghiệp có nợ xấu khó vay vốn. Thực tế câu hỏi đặt ra hiện nay là việc ngân hàng tiếp tục cho vay khoản vay mới trong khi doanh nghiệp đang mang nợ xấu thì có đảm bảo những nguyên tắc về an toàn tín dụng?

    Và liệu doanh nghiệp đang khó khăn, đang mắc nợ cũ thì họ có thể xoay xở nổi để trả nợ mới, hay lại làm cho nợ xấu tăng thêm?

    Một thực tế cần thừa nhận là nếu hỗ trợ vốn để "cứu" doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động bết bát thì ngân hàng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Với việc nợ xấu cao nên buộc các ngân hàng rất thận trọng trong chọn lựa khách hàng và cũng giảm hạn mức cho vay hơn trước đối với từng khách hàng.

    Việc xem xét cho các doanh nghiệp có nợ xấu vay tiếp cũng có thể tạo ra thêm rủi ro cho ngân hàng nếu khách hàng không trả được cả nợ cũ lẫn nợ mới.

    Việc đẩy mạnh cho vay lúc này mà không kiểm soát được rủi ro nợ xấu sẽ rất nguy hiểm.

    Bản thân các ngân hàng dù đã sử dụng nhiều biện pháp để xử lý nợ xấu, nhưng trong tình hình khó khăn hiện nay, nợ nhóm 2 chuyển xuống nhóm 3, nhóm 4 rất nhanh, khiến ngân hàng nhiều lúc "không kịp trở tay", vị giám đốc này cho biết.

    Ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank, cho rằng quy định này giúp cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn có thể vay vốn tiếp, nhưng việc có thực hiện được hay không còn phải tùy thuộc các doanh nghiệp.

    Theo Gia Miêu

    hangnt

    Lao động

    Trở lên trên