MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20.000 chi nhánh ngân hàng “chết” ở EU

14-08-2013 - 07:28 AM | Tài chính quốc tế

Tình trạng nói trên ảnh hưởng hầu hết các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khủng hoảng.

Reuters dẫn báo cáo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết tổng cộng 20.000 chi nhánh ngân hàng tại EU phải đóng cửa vì khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 - 2012, chiếm 8% hệ thống của khu vực.

Năm 2012, tình hình có vẻ bớt u ám hơn khi “chỉ” có 5.500 chi nhánh ngân hàng ở EU đóng cửa, so với 7.200 chi nhánh bị “khai tử” vào năm trước đó. Tình trạng nói trên ảnh hưởng hầu hết các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khủng hoảng. 

Tại Tây Ban Nha, có 1.963 chi nhánh ngân hàng phải đóng cửa trong năm 2012. Con số này ở Hy Lạp là 219 chi nhánh, chủ yếu là bị mua lại hoặc phải sáp nhập. Ngay cả nhiều nước có nền kinh tế được đánh giá là ổn định hơn như Anh, Đức, Pháp cũng có số chi nhánh ngân hàng lần lượt giảm 5%, 8% và 3% vào năm ngoái.

Theo Lan Chi

huongnt

Thanh Niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên