MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

27 USD biến thành 886.000 USD

30-10-2013 - 16:08 PM | Tài chính quốc tế

Năm 2009, Kristoffer Koch đầu tư 150 kroner (tương đương 26,60 USD) để mua 5.000 bitcoin. Sau 4 năm bị lãng quên, số Bitcoin này đã có giá trị 886.000 USD.

Giá trị của đồng Bitcoin tăng lên gấp nhiều lần có nghĩa là chỉ trong 4 năm, khoản đầu tư trị giá 27 USD của một người đàn ông Na Uy biến thành “kho báu bị lãng quên” trị giá 886.000 USD.

Năm 2009, Kristoffer Koch đầu tư 150 kroner (tương đương 26,60 USD) để mua 5.000 bitcoin sau khi tìm hiểu về đồng tiền ảo này trong quá trình viết luận văn về mật mã. Sau đó, Koch đã ngay lập tức lãng quên chúng. Chỉ đến khi Bitcoin được nhắc đến rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng hồi tháng 4/2013, Koch mới sực nhớ ra mình cũng đã từng đầu tư vào Bitcoin. 

(Xem thêm: Bitcoin là gì)

Đống Bitcoin của Koch được lưu trữ trong ví điện tử được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu cá nhân. Sau khi tìm lại được mật khẩu, Koch hết sức ngạc nhiên. “Tôi có 5.000 Bitcoin trong tài khoản và quy đổi theo tỷ giá hiện tại, số tiền này có giá trị lên tới 5 triệu kroner – tương đương 886.000 USD”. 

Tháng 4/2013, giá trị của bitcoin đạt đỉnh 266 USD/Bitcoin trước khi lao dốc xuống chỉ còn 50 USD ngay sau đó. Kể từ đó đến nay, giá trị của đồng bitcoin đã biến động rất mạnh. Sau khi thị trường buôn ma túy ảo Silk Road bị cơ quan quản lý đánh sập, đồng Bitcoin lao dốc mạnh nhưng sau đó lại tăng 30 USD trong 1 ngày, lên 197 USD hồi tháng 10. 


Koch đổi 1/5 lượng Bitcoin mà anh có và có đủ số kroner để mua một căn hộ ở Toyen – một trong những vùng giàu có ở Na Uy. 

Mặc dù là một đồng tiền ảo và đang bị các cơ quan quản lý siết chặt, Bitcoin đang ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý của giới đầu tư. Thậm chí, một số địa điểm đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin mà không cần đổi ra đồng tiền chính thức. Hôm qua (29/10), chiếc máy ATM Bitcoin đầu tiên trên thế giới cũng được đưa vào sử dụng ở Vancouver, Canada. 

Minh Anh

huongnt

The Guardian

Trở lên trên