MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 điều bạn chưa biết về Christine Lagarde

25-01-2015 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

Nữ giới ngày càng đóng vai trò quan trọng cũng như đạt được không ít thành công như cánh mày râu, thậm chí một số ít còn nổi trội hơn, điển hình là bà Christine Lagarde, giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Được tạp chí Forbes bình chọn ở vị trí thứ 5 cho danh hiệu “Người phụ nữ quyền lực nhất”, ắt hẳn 5 điều sau đây về cuộc đời của bà Christine Lagarde sẽ mang đến cho chúng ta nhiều ngạc nhiên thú vị:

1.) Mất cha khi từ thời niên thiếu

“Mất cha năm 16 tuổi rõ ràng rằng là một khoảnh khắc quan trọng vì bạn đột ngột nhận thấy sự khó khăn và đau đớn phía trước. Chắc chắn điều đó giúp tôi thấu hiểu hơn sự khó khăn của mẹ tôi khi phải một mình nuôi dạy con cái”, bà chia sẻ.

2.) Từng là thành viên đội tuyển bơi nghệ thuật quốc gia Pháp

Bà đạt huy chương đồng ở giải vô địch quốc gia Pháp năm 15 tuổi. Bà cho rằng môn thể thao này cũng có nhiều điểm chung với chính trị: “Chính nó dạy cho tôi rằng đôi khi phải “cắn chặt răng và mỉm cười”.”

3.) Có lần đã bỏ ngang một cuộc phỏng vấn quan trọng

"Đó là khi tôi xin việc ở công ty luật lớn nhất tại Paris và họ bảo tôi rằng tôi sẽ là một nhân viên tuyệt vời và sẽ được giao những công việc tốt, nhưng đừng mong có cộng sự chỉ vì tôi là... nữ giới. Tôi tự nhủ: “Công ty này không xứng đáng đối với mình. Đi thôi". Và tôi cảm nhận được sự tự do khi bước xuống cầu thang: “Mình sẽ làm gì ở công ty này? Sao lại phải làm việc với những người có thái độ như thế?””

4.) Hai lần thất bại trong kì thi vào trường hành chính quốc gia Pháp, một nơi ưu tú dành cho công nhân viên chức.

“Cũng có lúc tôi bị nản lòng vì chuyện đó nhưng tôi quyết phải vượt qua. Bạn cần phải rút ra những bài học từ thất bại và hãy tự hỏi: “Tại sao mình thất bại?”, như thế bạn mới tiến lên được.”, bà tâm sự.

5.) Được sinh đúng vào ngày đầu năm mới

Có lẽ điều này rất thích hợp với nhân vật đứng đầu IMF, người giám sát toàn bộ hệ thống tài chính của thế giới.

Bà là chị cả của 3 người em trai, được nuôi dạy ở vùng Normandy. Cha bà là giáo sư Anh ngữ và mẹ bà là cô giáo tiếng Latin.

>>> Ăn trưa với giám đốc IMF

Lê Thanh Hải

CTV Thanh Hải

CNN

Trở lên trên