MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 nước Mỹ-Latinh tẩy chay USD trong hoạt động thương mại

19-10-2009 - 11:10 AM | Tài chính quốc tế

Lãnh đạo 9 nước thành viên thuộc ALBA đồng ý sử dụng đồng sucre, một loại tiền ảo và tham vọng sẽ phát triển đồng tiền này có vị thế như đồng euro.

Các nhà lãnh đạo trong Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Boliva cho Châu Mỹ ALBA trong buổi họp ngày thứ Bảy tại Bolivia đã đưa ra quyết định thúc đẩy sử dụng đồng sucre mới thay cho đồng USD trong hoạt động thương mại nội vùng từ năm sau.

Lãnh đạo 9 nước thành viên thuộc ALBA đồng ý sử dụng đồng sucre, một loại tiền ảo. Loại tiền này sẽ được sử dụng trong thanh toán điện tử và mỗi nước thành viên có thể rút ra lượng tiền tương ứng với nước họ.

ALBA kỳ vọng sẽ phát triển đồng sucre thành đồng tiền có vị thế và được sử dụng rộng rãi như đồng euro, được dùng trong hoạt động thương mại bên ngoài khối. Dù vậy, lãnh đạo trong nhóm chưa thể thống nhất khi nào họ sẽ bắt đầu làm việc này.

Đồng Sucre là tên của loại tiền Ecuador sử dụng cho đến năm 2000 và sau đó được thay thế bởi đồng USD. Đồng tiền được đặt theo tên một nhà lãnh đạo của Venezuela.

Mục đích của việc sử dụng đồng tiền mới là phá vỡ truyền thống sử dụng đồng USD trong thương mại nước ngoài tại châu Mỹ Latin với khu vực và Caribê, sử dụng dự trữ ngoại tệ của các nước thành viên, mở rộng hợp tác tài chính và thương mại trong khu vực.

Kế hoạch này do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đề xuất vào năm 2001, nhằm xúc tiến tiến trình hội nhập và hợp tác kinh tế thương mại giữa châu Mỹ La tinh và các nước khu vực Caribê. Năm 2005, kế hoạch thay thế này chính thức được đi vào hoạt động.

Tổ chức này hiện thời chính thức có 9 nước thành viên, lần lượt là Venezuela, Bolivia, Cu-ba, Ecuado, Nicaragoa, Honduras, Dminicana, Saint Visen và Angtigua & Bacbuda.

Theo Xinhua
Thu Giang


ngocdiep

Trở lên trên