MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Achentina luôn gian dối số liệu thống kê?

| | Tài chính quốc tế

Hãy tưởng tượng về một thế giới không có các số liệu thống kê. Chính phủ các nước sẽ lò mò trong bóng tối, nhà đầu tư tốn tiền và còn nhiều bên khác thiệt hại.

Vì vậy, Economist mỗi tuần phải công bố đến hơn 1 nghìn số liệu các loại, từ sản lượng đến giá cả của nhiều nước.

Economist không dám chắc mọi con số đều xác thực, đáng tin cậy. Số liệu khác nhau bởi cách tính toán cho đến khả năng tránh được các áp lực chính trị. Ví dụ, cũng đáng để đặt câu hỏi về số liệu của Trung Quốc, chính Hy Lạp cũng công bố sai về số liệu thâm hụt ngân sách và vì vậy gây ra hậu quả lớn. Thế nhưng nhìn chung các cơ quan chính phủ đều công bố số liệu đáng tin cậy.

Còn một ngoại lệ khác. Từ năm 2007, chính phủ Achentina đã công bố số liệu lạm phát mà chẳng ai tin được. Theo đó, giá cả tăng khoảng từ 5% đến 11%/năm. Một số chuyên gia kinh tế độc lập, văn phòng thống kê địa phương và khảo sát đều đưa ra con số lạm phát gấp đôi con số chính thức. Chính phủ đảm bảo tăng lương cho các nghiệp đoàn lao động gấp đôi con số trên.

Nguyên nhân chính đằng sau tình trạng trên chính là việc tránh đưa ra thông tin quá xấu tại một đất nước mà tiền sử siêu lạm phát đã dẫn đến sự sụp đổ của INDEC, một trong những tổ chức thống kê tốt nhất tại khu vực châu Mỹ - Latinh.

Những nhân viên thống kê làm việc với tư tưởng độc lập bị thay thế. Chính quyền dân chủ lạm dụng quyền lực đến nỗi các chuyên gia kinh tế buộc phải ngừng công bố con số lạm phát ước tính nếu không họ sẻ phải chịu phạt hoặc hình thức kỷ luật mạnh hơn.

Economist cho rằng chính phủ Achentina sẽ chẳng sớm công bố trở lại những con số đáng tin cậy. Ông Guillermo Moreno, người đứng đầu các cuộc tấn công vào tổ chức thống kê INDEC, hiện vẫn là một trong những tư vấn thân cận nhất của Tổng thống. IMF đã nhấn mạnh rằng Argentina đang không thể đưa ra được những con số thống kê đáng tin cậy và khuyên nước này nên thay đổi. Tuy nhiên Argentina đơn giản đã lờ lời khuyên kia đi.

Năm 2010, Economist đã buộc phải kèm thêm ghi chú vào bảng thống kê. Từ tuần này, Economist quyết định bỏ hoàn toàn con số thống kê của INDEC. Economist đã quá mệt mỏi với một chính phủ cố tình lừa dối người bỏ phiếu và nhà đầu tư.

Để có được số liệu về giá cả tiêu dùng của Argentina, cần phải nhìn vào PriceStats, một tổ chức chuyên theo dõi về lạm phát, cung cấp số liệu về khoảng 19 nước và được công bố bởi State Street, một ngân hàng đầu tư.

Nếu Economist chuyển sang nhận số liệu từ một trong những cơ quan địa phương hiện vẫn cung cấp số liệu đáng tin cậy, hẳn Economist sẽ chịu áp lực từ chính phủ. Một trong số những chuyên gia phân tích độc lập tốt nhất đưa ra số liệu cho Economist với điều kiện Economist phải giấu nguồn số liệu. Việc làm này không khỏi khiến gây ra sự hoài nghi.

PriceStats có trụ sở tại Mỹ, ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Achentina. Không còn nghi ngờ gì nữa, Achentina, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ khẳng định tiêu thu của nước này được tính theo người giàu chứ không phải người nghèo.

Minh Ngọc

ngocdiep

Economist

Trở lên trên