MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Vongfong tấn công vào Nhật Bản, hàng chục người bị thương

11-10-2014 - 15:44 PM | Tài chính quốc tế

Cơn bão Vongfong hôm nay (11/10) đã “rung lắc” Nhật Bản, làm ít nhất 12 người bị thương.

Trận bão mạnh này đã đổ bộ lên quần đảo Okinawa bằng những cơn gió dữ dội kèm mưa xối xả.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, cơn bão hiện cách thành phố Naha ở cực nam Okinawa là 200km.

Trung tâm Cảnh báo Đại bão Liên hợp đã hạ mức độ nguy hiểm của cơn bão xuống không còn là siêu bão nữa, nhưng theo giới chức Nhật Bản đây vẫn là một cơn bão rất to và mạnh, với nguy cơ lớn về gió giật, sóng to, mưa lớn và lở đất.
Với gió mạnh tới 234km/h, cơn bão đang di chuyển từ từ về phía bắc, với tốc độ 10km/h.

Dự báo, sau khi quét qua Okinawa, cơn bão Vongfong sẽ di chuyển đến gần đảo Kyushu vào đầu ngày 13/10, và có thể quật mạnh vào quần đảo này.

Okinawa hiện đã hứng chịu mưa to, gió giật, khiến cho vùng này có tới hơn 17.000 hộ gia đình bị mất điện.

Một quan chức địa phương cho biết, ở tỉnh Okinawa, ít nhất 12 người đã bị thương, bao gồm một người bị đứt ngón tay do cửa sập mạnh khi có gió lớn.

Đài NHK đưa tin có thêm một số người nữa bị thương, bao gồm một bé gái 9 tuổi cũng bị kẹt tay ở cánh cửa.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy mắt bão hình thành rõ ở tâm khối mây khổng lồ.

Cơn bão Vongfong ập đến ngay sau khi có một trận bão nhiệt đới khác quất qua lãnh thổ Nhật Bản, khiến 11 người chết hoặc mất tích.

Nhật Bản đang hứng chịu rất nhiều thiên tai. Hôm 11/10, quốc gia này hứng chịu một trận động đất 6,1 độ richter, chỉ 2 tuần sau vụ núi lửa bất ngờ phun trào làm ít nhất 55 người leo núi thiệt mạng.

Cuối tháng 8 vừa rồi, một trận mưa như trút ở Hiroshima đã gây sạt lở đất hàng loạt khiến hơn 70 người tử vong./.

Theo Trung Hiếu

huongnt

VOV

Trở lên trên