MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỉ cáo buộc sáu kẻ tình nghi liên quan vụ khủng bố tại Paris

28-11-2015 - 13:16 PM | Tài chính quốc tế

Tòa án Bỉ đã chính thức cáo buộc sáu kẻ tình nghi tội danh tấn công khủng bố có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu tại Paris (Pháp) làm 130 người thiệt mạng.

Tòa án Bỉ đã chính thức cáo buộc sáu kẻ tình nghi tội danh tấn công khủng bố có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu tại Paris (Pháp) làm 130 người thiệt mạng.

Thông báo của cơ quan công tố liên bang cho biết trước đó một ngày một đối tượng đã bị bắt tại Brussels để thẩm vấn, sau đó cơ quan điều tra đã quyết định tạm giam và ra cáo buộc đối tượng này tội giết người khủng bố và tham gia tổ chức khủng bố.

Trong ngày 27/11 tòa án Brussels cũng đã ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng để xét xử tội khủng bố. Luật sư của công dân Pháp Ali Oulkadi, 31 tuổi, một trong hai đối tượng trên, cho biết Oulkadi đã lái xe chở kẻ tình nghi thủ phạm chính gây ra vụ tấn công tại Paris Salah Abdeslam qua Brussels vào ngày hôm trước vụ khủng bố, song không biết Abdeslam có liên quan.

Hai đối tượng thứ 4 và 5 bị xét xử là Mohammed Amri, 27 tuổi, và Hamza Attou, 20 tuổi, kẻ đã lái xe chở Abdeslam trốn từ Pháp sang Bỉ vào ngày 16/11.

Cho đến nay cảnh sát các nước vẫn chưa tìm ra tung tích tên Abdeslam, thông tin cuối cùng về tên này được ghi nhận tại trạm cảnh sát ở Cambrai (Pháp), hắn đi trên chiếc xe Volkswagen Golf cùng hai kẻ khác được cho là Amri và Attouh.

Đối tượng bị xét xử thứ 6 là Lazez Abrimi, 39 tuổi, người Maroc. Cảnh sát tìm thấy hai khẩu súng và nhiều vết máu trong xe ôtô của tên này.

Ngày 26/11 Bỉ cũng đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Mohamed Abrini, 30 tuổi, kẻ có mặt cùng với Salah Abdeslam trong đoạn băng camera thu được tại trạm tiếp xăng ở Ressons (Pháp), hai tên đi trên chiếc xe Renault Clio sau đó đã được sử dụng trong vụ tấn công tại Paris.

PV

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên