Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết ông có thể sa thải giám đốc
điều hành và giám đốc các ngân hàng cần đến sự hỗ trợ đặc biệt từ chính phủ Mỹ.
Trong phát biểu với CBS, ông nói : “Trong tương lai, ngân hàng
nào cần hỗ trợ đặc biệt chúng tôi sẽ hỗ trợ đúng lúc và nếu xét thấy tình hình cần
thay ban điều hành cũng như ban giám đốc, chúng tôi sẵn sàng.”
Bộ trưởng Tài chính Mỹ lưu ý rằng giám đốc điều hành Tập
đoàn bảo hiểm hàng đầu của Mỹ AIG, hai công ty cho vay thế chấp lớn nhất của
nước này là Fannie Mae và Freddie Mac đã buộc phải rời chức vụ sau khi thông
tin công bố rõ ràng rằng các tập đoàn trên không thể tồn tại nếu không nhận
được tiền từ chính phủ.
Cam kết của Bộ truởng Tài chính Mỹ
được đưa ra trước những dấu hiệu cho thấy kinh tế thế giới đang ổn định. Chỉ số
lòng tin của người tiêu dùng Mỹ tháng trước đã có cải thiện. Giá nhà đất Anh
tháng 3/2009 tăng lần đầu tiên từ tháng 10/2007, sản xuất Trung Quốc cải thiện.
Các nhà điều tiết thị trường Mỹ đầu tuần này sẽ nhóm họp để
đánh giá kết quả thanh tra khả năng tài chính của các ngân hàng để quyết định
xem 19 ngân hàng lớn nhất Mỹ cần thêm bao nhiêu vốn.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ đang vận động cải tổ quy định trong
hệ thống tài chính, các quỹ đầu cơ và các quỹ đầu tư chứng khoán tư nhân sẽ
chịu kiểm soát chặt chẽ hơn của liên bang. Thị trường phái sinh cũng sẽ được
đưa vào giám sát khắt khe.
Ông cũng hối thúc chính phủ cấp quyền để thâu tóm các công
ty không thuộc lĩnh vực tài chính tiềm ẩn khả năng gây mất ổn định cho hệ thống
tài chính.
Ngân hàng Thế giới đang cảnh báo về khủng hoảng việc làm,
tháng 3/2009 nước Mỹ tiếp tục mất đi 663 nghìn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp lên
mức 8,5%, cao nhất từ năm 1983.
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg
ngocdiep