MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bước đi khôn ngoan của Li Ka - shing

21-01-2015 - 08:56 AM | Tài chính quốc tế

Ngay sau khi công bố kế hoạch tái cấu trúc, cổ phiếu của Cheung Kong Ltd và Hutchison Whampoa Ltd đã tăng vọt lên các kỷ lục mới, giúp Li Ka-shing lấy lại ngôi vị giàu nhất châu Á từ Jack Ma của Alibaba.

Tại HongKong, người giàu có nhất châu Á - Li Ka-shing - đang tái cấu trúc đế chế của ông để tạo thành 2 công ty riêng lẻ. Mảng bất động sản HongKong được tách ra khỏi tập đoàn toàn cầu vốn bao gồm nhiều ngành kinh doanh hết sức đa dạng như cảng và viễn thông.

Năm nay 86 tuổi, tỷ phú này sở hữu hai công ty lớn đang niêm yết ở HongKong: Cheung Kong Ltd (công ty mẹ) và công ty con Hutchison Whampoa Ltd. Hai công ty này có tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 312 tỉ HKD (tương đương 40 tỉ USD) và thu hút hơn 280.000 lao động trên toàn thế giới.

Li cho hay tài sản bất động sản của cả Cheung Kong và Hutchison sẽ được tập trung cho công ty mới niêm yết trên sàn Hongkong là CK Property. Tài sản còn lại của 2 công ty, bao gồm hệ thống cảng ở 26 quốc gia, công ty viễn thông di động và cổ phần trong công ty dầu Canada Husky Energy Inc, sẽ được niêm yết riêng với tên gọi CKH Holdings. Quá trình niêm yết cả hai công ty mới đều được thực hiện theo hình thức LBI, có nghĩa là không huy động vốn mới.

Thông báo chính thức của tập đoàn cho biết tái cấu trúc các công ty sẽ tạo ra thêm giá trị cho cổ đông vì giúp xóa bỏ “chiết khấu công ty mẹ” thường được nhà đầu tư sử dụng khi định giá công ty. Hiện 49,97% cổ phần của Hutchison được nắm giữ bởi Cheung Kong. Li cho biết ông tự tin rằng tập đoàn sẽ tăng thêm cổ tức chi trả cho cổ đông sau khi thương vụ này hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2015.

Theo Cheung Kong, cấu trúc hiện tại (tức Hutchison và Cheung Kong sở hữu hoạt động kinh doanh bất động sản) khiến vốn hóa thị trường bị chiết khấu 23% (tương đương 87 tỷ USD) so với giá trị sổ sách. Cả hai đang có cổ phần ở một số khách sạn ở HongKong và Trung Quốc cũng như bất động sản ở Trung Quốc.

Li và quỹ tín thác của gia đình ông sẽ nắm 30,15% cổ phần của cả CKH Holdings và CK Property. Hiện họ đang sở hữu 43,42% cổ phần của Cheung Kong. Họ cũng sở hữu 2,52% cổ phần của Hutchison tách biệt với số cổ phần mà Cheung Kong sở hữu.

Công ty mới CKH Holdings sẽ là một công ty tập trung toàn cầu với tài sản ở hơn 50 quốc gia. Nó sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Husky và có cổ phần ở siêu thị ParknShop ở HongKong, hiệu thuốc ở Anh và các tài sản viên thông, cảng ở châu Âu,…

Ngược lại, CK Property sẽ chủ yếu tập trung ở HongKong, nơi tập đoàn của ông Li dẫn đầu tăng trưởng. CK Property cũng có tài sản bất động sản ở Trung Quốc, bao gồm các quĩ tín thác đầu tư bất động sản được niêm yết.

“Chúng tôi thực sự muốn xử lý triệt để vấn đề công ty mất giá này từ rất lâu rồi. Thật vui mừng khi các lãnh đạo cấp cao đi đến quyết định tái cấu trúc.” Victo Li, con trai lớn của ông Li đồng thời là phó chủ tịch của Cheung Kong và Hutchison cho biết.

Theo hồ sơ, các cổ đông bất động sản Cheung Kong sẽ nhận được 1 cổ phiếu CKH Holdings cho mỗi cổ phần Cheung Kong, trong khi các nhà đầu tư Hutchison chỉ nhận được 0,684 cổ phiếu CKH Holdings cho mỗi cổ phần Hutchison.

CKH Holdings sẽ sở hữu 3 tập đoàn PLC cung cấp dịch vụ điện thoại di động ở Anh và một số nơi ở châu Âu sau khi thương vụ hoàn thành.

William Lo, nhà quản lý danh mục đầu tư của Ample Capital Ltd ở HongKong, công ty sở hữu cổ phần của Hutchsion, cho biết: “Tôi mong rằng cổ phiếu của 2 công ty sẽ cùng tăng vào thứ 2 tới bởi tái cấu trúc có thể gia tăng giá trị của việc kinh doanh hiện tại.”

Thanh Trà

PV

Wall Street Journal

Trở lên trên