MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các ngân hàng trên thế giới phải trả nợ 3,6 nghìn tỷ USD trong 2 năm tới

14-04-2011 - 18:16 PM | Tài chính quốc tế

Theo IMF, quỹ đặc biệt lo lắng về các ngân hàng tại Ireland và Đức, với khoảng hơn một nửa các khoản nợ của họ đáo hạn trong 2 năm.

Hôm qua, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo các ngân hàng trên thế giới đương đầu với các khoản nợ tổng trị giá 3,6 nghìn tỷ USD đáo hạn trong 2 năm tới và sẽ phải cạnh tranh với các chính phủ vốn đã nợ nần chồng chất để đảm bảo nguồn cung tài chính.

IMF cho rằng nhiều ngân hàng châu Âu cần tăng thêm vốn để khôi phục được niềm tin của thị trường. Nhóm ngân hàng yếu hơn sẽ có thể phải đóng cửa.

Theo IMF, quỹ đặc biệt lo lắng về các ngân hàng tại Ireland và Đức, với khoảng hơn một nửa các khoản nợ của họ đáo hạn trong 2 năm.

Nhìn chung, IMF nhận xét tài chính thế giới đã ổn định hơn trong 6 tháng qua.

Vấn đề lớn nhất trong những tháng tới bao gồm việc đảm bảo nguồn tài chính cho các ngân hàng và chính phủ, đặc biệt trong nhóm nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu dễ chịu tác động.

IMF và EU đã cứu Hy Lạp và Ireland và hiện đang đàm phán với Bồ Đào Nha về chương trình cho vay khi chi phí lãi vay của nước này tăng vọt.

Nhiều nhà đầu tư tin rằng Tây Ban Nha không thể tránh được khả năng phải xin giải cứu thế nhưng IMF tin tưởng rằng lãnh đạo hàng đầu Tây Ban Nha đang đưa ra biện pháp đúng hướng để giải quyết vấn đề nợ của nước này.

Ngân hàng tại châu Âu cho các nước tại châu Âu vay khá nhiều tiền vì thế hẳn sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực nếu nước nào đó phải tiến hành tái cơ cấu.

IMF nhận xét nợ chính phủ tại nhiều nước đang khá cao và trong xu thế tăng lên đáng lo lắng tại nhiều nền kinh tế phát triển.

IMF nhắc lại cảnh báo rằng Mỹ và Nhật đang đương đầu với khối nợ khổng lồ, nguy hiểm.

Ngọc Diệp

Theo CNBC


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên