MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các sếp cũ của Lehman Brothers bây giờ ra sao?

03-08-2012 - 19:45 PM | Tài chính quốc tế

Khi Lehman Brothers sụp đổ năm 2008, các lãnh đạo cấp cao bị mất tất cả mọi thứ. Đã 4 năm trôi qua, giờ đây một số đã tìm được công việc khác ở phố Wall trong khi một số thì không.

Dick Fuld, CEO kiêm Chủ tịch

Tháng 9/2008, Lehman nộp đơn xin phá sản với khoản nợ lên tới 600 tỷ USD. Ngày 17/9/2008, Fuld bán 2,78 triệu cổ phiếu với giá 0,2 USD/cổ và thu về 639.082 USD trong khi trước đó số cổ phiếu này trị giá trên 168 triệu USD.
  
Năm 2009, ông thành lập Matrix Advisors, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn. Đầu năm 2012, Fuld mất giấy phép hành nghề chứng khoán và hiện giờ không còn là nhân viên của phố Wall.

Joe Gregory, COO 
Căn nhà của Joe Gregory
 
Gregory là một trong những chủ nợ lớn nhất của Lehman với tổng số nợ lên tới 233 triệu USD. Kể từ khi rời khỏi Lehman, Gregory đã bán chiếc trực thăng thường được sử dụng để bay từ ngôi nhà trên Long Island đến Manhattan, đồng thời sa thải 29 nhân viên phục vụ việc nhà. Căn nhà ở Bridgehampton được bán đi với giá 20 triệu USD.  Mới cách đây một vài tuần, Gregory cũng rao bán ngôi nhà tại cảng Lloyd Harbor, New York với giá 22 triệu USD. 

Erin Callan, CFO

Callan đảm nhận vị trí CFO trong 1 thời gian ngắn, từ cuối năm 2007 đến tháng 6/2008 và bị sa thải vì tình hình yếu kém của Lehman. Sau khi rời khỏi đây, bà đảm nhận vị trí tư vấn quỹ đầu cơ tại Credit Suisse nhưng cũng ra đi ngay sau đó. 

Kể từ đó đến nay, Erin Callan giành phần lớn thời gian tại ngôi nhà trị giá 3,9 triệu USD ở East Hampton. 

Hugh "Skip" McGee III, Giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư toàn cầu
Trang cá nhân trên Linkedin của McGee III

McGee III chuyển sang làm việc cho Barclays sau khi ngân hàng này mua lại bộ phận ngân hàng đầu tư của Lehman và giờ hiện đang là trưởng bộ phận ngân hàng đầu tư của Barclays. Trong thời kỳ đỉnh điểm của khủng hoảng tài chính, McGee được đồn đại là nhận được mức lương 25 triệu USD/năm và trở thành một trong những người nhận lương cao nhất ở phố Wall.

Harvey Miller, luật sư trưởng của Lehman 

Miller là người đã giúp đỡ Lehman xử lý vụ phá sản năm 2008 và cũng tham gia vào rất nhiều vụ khác như General Motors và Continental Airlines. Hiện tại, Miller là giảng viên dạy luật tại Đại học Columbia. 

David Goldfarb, Giám đốc quản trị
Gần đây nhất, Goldfarb đảm nhận vai trò tư vấn tại công ty bất động sản Lehman, một bộ phận nhỏ còn sống sót. Năm 2012, một số email của Goldfarb gửi cho Dick Fuld được công bố rộng rãi và gây ra phẫn nộ cho công chúng. 

Michael Gelband, trưởng bộ phận thị trường vốn 

Sau khi Lehman sụp đổ năm 2008, Gelband chuyển đến làm việc tại Millennium Management với vị trí giám đốc điều hành cao cấp và trưởng bộ phận thu nhập cố định. 

Thomas Russo, Phó Chủ tịch 

Năm 2010, Russo bắt đầu làm việc tại AIG với vai trò Phó chủ tịch và luật sư trưởng. Russo quản lý các vấn đề pháp lý của AIG. Russo cũng vừa xuất bản cuốn sách mang tên “The 2008 Financial Crisis and Its Aftermath” (tạm dịch: Khủng hoảng 2008 và những hệ lụy) miêu tả cuộc sống bên trong các định chế tài chính lớn của phố Wall. 

Herbert "Bart" McDade, Chủ tịch kiêm COO 

McDade bắt đầu làm việc tại River Branch Capital kể từ đầu năm 2010. Cùng với 3 người đồng nghiệp cũ tại Lehman, McDade thành lập nên River Branch Capital với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và giao dịch chứng khoán. Công ty này đã nhận được khoản đầu tư lớn từ Evercore Partners.

Scott Freidheim, Giám đốc bộ phận ngân hàng đầu tư 

Sau khi Lehman sụp đổ, Freidheim bắt đầu làm việc cho Sears Holdings với công việc quản lý các nhãn hiệu Kenmore, Craftsman và DieHard. Sau đó 3 năm, Freidheim chuyển sang làm CEO chi nhánh tại châu Âu của ngân hàng Investcorp Bank BSC.  

Ian Lowitt, CFO

Tháng 6/2008,  Ian Lowitt  thay thế Erin Callan trở thành CFO của Lehman và trở thành CFO cuối cùng của Lehman trước khi chuyển sang làm việc tại Barclays. Tháng 4/2012, Lowitt rời Barclays và hiện nay đang đảm nhận vị trí CFO và trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu Marex Spectron. 

Minh Anh

huongnt

BI

Trở lên trên