Ngân hàng Trung ương Canada đã
trở thành ngân hàng đầu tiên nâng lãi suất trong nhóm
G7.
Ngân hàng Trung ương Canada cho
biết sẽ chưa vội tiếp tục nâng lãi suất bởi còn xét
đến tăng trưởng của nhu cầu nội địa và kinh tế
toàn cầu.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương
Canada nâng lãi suất đối với các khoản vay qua đêm giữa
các ngân hàng thương mại lên 0,5% từ mức thấp kỷ lục
0,25%.
Ngân hàng Trung ương Canada chưa
hề nâng lãi suất cơ bản từ tháng 7/2007.
Trong tuyên bố khi nâng lãi suất,
Ngân hàng Trung ương Canada nhận xét tăng trưởng của thị
trường nội địa Canada ở mức tốt, tuy nhiên cần phải
tính toán kỹ lưỡng ảnh hưởng từ khủng hoảng châu
Âu hiện nay.
Quý 1/2010, kinh tế Canada tăng
trưởng 6,1% trong khi đó kinh tế Mỹ tăng trưởng 3%.
Ngân hàng Trung ương Canada dự
báo tỷ lệ lạm phát sẽ vượt mức mục tiêu 2% trong
năm tới.
Ông Sal Guatieri, chuyên gia kinh tế
cao cấp tại BMO Capital Markets ở Toronto, nhận xét: “Quyết
định của Ngân hàng Trung ương Canada cho thấy sự thận
trọng. Ngân hàng sẽ xem xét kỹ tác động của khủng
hoảng châu Âu lên thị trường tài chính và giá hàng
hóa.”
Tính đến 4h30 phút chiều theo
giờ Toronto, đồng đôla Canada giảm 1% xuống mức 1,0547
đôla Canada/USD, tỷ giá này phiên giao dịch ngày hôm qua
là 1,0445 đôla Canada/USD. Lợi tức trái phiếu chính phủ
Canada thời hạn 2 năm giảm xuống 1,7% từ mức 1,82% phiên
giao dịch ngày hôm qua.
Ngân hàng Trung ương Braxin,
Malaysia và Peru đã nâng lãi suất cơ bản trong năm nay.
Sau 6 lần nâng lãi suất từ tháng 10/2009, Ngân hàng Trung
ương Úc đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4,5%.
Lần gần nhất FED nâng lãi suất
cơ bản là tháng 6/2006. FED nhiều khả năng sẽ chưa nâng
lãi suất cơ bản cho tới quý 4/2010. ECB có thể chờ đến
đầu năm sau mới đưa ra quyết định với lãi suất cơ
bản.
My Vân
Theo Dân Trí/Bloomberg