MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căng thẳng Ukraine bao trùm phố Wall

22-07-2014 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ giảm điểm sau khi chỉ số S&P 500 tăng điểm tốt nhất kể từ tháng 4. Nhà đầu tư lo ngại căng thẳng ở Ukraine có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt sâu hơn đối với Nga.

Kết thúc phiên hôm qua (21/7), chỉ số S&P 500 mất 0,2%, xuống còn 1.973,63 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%, xuống còn 17.051,73 điểm. Khối lượng giao dịch thấp hơn 6% so với mức trung bình 3 ngày.

Thị trường hồi phục một chút vào cuối phiên sau khi Tổng thống Barack Obama cho biết ông ưa chuộng một giải pháp hòa bình đối với tình hình ở Ukraine và Thủ tướng Malaysia nói rằng ông đã đạt được thỏa thuận với thủ lĩnh phe ly khai. Theo đó, quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine đồng ý giao nộp thi thể của các nạn nhân cũng như hộp đen của máy bay MH17, đồng thời cho phép tiếp cận với hiện trường vụ máy bay rơi. 


Ông Obama cho rằng gánh nặng giờ đây đang ở phía Nga. Nga sẽ chỉ tự cô lập bản thân khỏi cộng đồng quốc tế và cái giá mà Nga phải trả sẽ tăng lên nếu như quân ly khai không hợp tác.

Ở Trung Đông, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc đụng độ đã kéo dài 2 tuần ở dải Gaza đang được đẩy mạnh sau khi hơn 100 người Palestin và 13 lính Israel thiệt mạng trong “ngày Chủ nhật đẫm máu” vừa qua. 

9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các nhóm y tế và tiêu dùng giảm ít nhất 0,4%. Cổ phiếu General Electric Co. giảm 1,8%, sâu nhất trong chỉ số Dow Jones. 

Cổ phiếu Herbalife giảm mạnh nhất trong 3 tháng, mất 11% sau khi tỷ phú Bill Ackman thề sẽ vạch trần “trò lừa đảo giống như Enron Corp” của tập đoàn này. Người đứng đầu Pershing Square Capital Management LP tuyên bố quỹ của ông đánh cược 50 triệu USD tiền của nhà đầu tư để chứng minh rằng Herbalife là trò lửa đảo theo mô hình kim tự tháp. Ackman cho biết kết quả điều tra sẽ được công bố ở New York vào ngày mai. 

Phản pháo lại, Herbalife tuyên bố trên Twitter rằng sự thật sẽ được phơi bày.


Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên