MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Cha đẻ” Candy Crush giảm điểm thảm hại trong ngày đầu giao dịch

27-03-2014 - 09:14 AM | Tài chính quốc tế

Theo số liệu thống kê của Bloomberg, King là công ty giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch đầu tiên trong vòng 6 tháng qua.

King Digital Entertainment – nhà sản xuất của trò chơi “nổi đình nổi đám” Candy Crush Saga – đã có một khởi đầu đầy khó khăn ngay sau khi trở thành công ty đại chúng. Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên sau khi lên sàn, cổ phiếu của King giảm tới 15,56%. 

Theo số liệu thống kê của Bloomberg, King là công ty giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch đầu tiên trong vòng 6 tháng qua. 

King IPO thành công với mức giá 22,5 USD/cổ phiếu. Ngày đầu giao dịch trên sàn NYSE, giá mở cửa của cổ phiếu này là 20,50 USD. Tuy nhiên, giá ngay lập tức giảm 6% và cuối cùng giảm tới 15,56%, đóng cửa ở mức 19 USD/cổ phiếu. 

King sản xuất tổng cộng 180 trò chơi nhưng phụ thuộc chủ yếu và Candy Crush Saga – trò chơi đóng góp góp 80% tổng doanh thu của hãng. Giới phân tích cho rằng đây cũng chính là lý do khiến King có ngày giao dịch đầu tiên tồi tệ. Doanh thu của hãng chỉ phụ thuộc vào duy nhất một trò chơi trong khi trò chơi này lại đang xuống dốc. 

Trước đó, một số nhà đầu tư đánh cược vào khả năng cổ phiếu này tăng điểm mạnh trong thời kỳ đầu và họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, có vẻ như kịch bản đã không diễn ra như mong đợi. 

Thiên Bình

huongnt

Business Insider

Trở lên trên