MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung cô em gái bí ẩn của Kim Jong-un

19-01-2014 - 15:03 PM | Tài chính quốc tế

Quyết định bổ nhiệm em gái vào vị trí thay ông chú mới bị tử hình Jang Song Thaek của chủ tịch Kim Jong-un đã khiến dư luận đặt câu hỏi về người phụ nữ bí ẩn này.

Hôm 14/1, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ nhóm các nhà hoạt động Triều Tiên tại Hàn Quốc cho biết, cô em gái của chủ tịch Kim là Kim Yeo-jeong đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ 54 của Đảng Lao động Triều Tiên. Đơn vị này chuyên cung cấp than, điện, xăng dầu, quần áo và các vận dụng cần thiết khác cho quân đội.

Ngoài chức vụ người đứng đầu Bộ 54, Kim Yeo-jeong cũng đã được giao quyền điều hành ngân hàng Taesong, ngân hàng Phát triển và Tái Thống nhất, một số dự án du lịch và đường sắt từ người cô Kim Kyong-hui. Ban đầu, Bộ 54 nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội nhưng sau đó ông Jang Song Thaek đã đưa cơ quan này vào sự giám sát của Đảng Lao động Triều Tiên sau khi Cựu Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-Ho bị sa thải vào năm 2012.

Lộ diện trước công chúng

Kể từ sau lễ tang của cố chủ tịch Kim Jong-il vào cuối năm 2011, hình ảnh cô Kim Yeo-jeong đã bắt đầu xuất hiện trước giới truyền thông Triều Tiên. Điển hình, đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đã cho công bố hình ảnh cô Kim Yeo-jeong cùng với người anh trai là chủ tịch Kim Jong-un đi thị sát một nhà máy sản xuất.

Thậm chí, một bức ảnh đời thường của cô Kim Yeo-jeong cưỡi ngựa cùng người cô Kim Kyong-hui khi bà này còn khỏe đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi nhiều người cho rằng cô Kim Yeo-jeong đang muốn thoát khỏi cái bóng của chủ tịch Kim và dần công khai vị thế chính trị của mình.

                    Bức ảnh đời thường hiếm hoi của cô Kim Yeo-jeong

Tuy nhiên, Đài phát thanh Triều Tiên tự do (đài phát thanh của những người Triều Tiên sống lưu vong đặt trụ sở tại Seoul) xác nhận một nguồn tin nội bộ của Bình Nhưỡng cho hay sau khi cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời, cô Kim Yeo-jeong đã tích cực hỗ trợ anh trai điều hành đất nước nhưng vẫn giữ chức vụ thấp trong hàng ngũ lãnh đạo.

Một nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho biết: "Kim Yeo-jeong từng tháp tùng và hỗ trợ chủ tịch Kim Jong-un trong việc thanh tra suốt một thời gian dài và kể từ tháng 9/2010 – thời điểm ông Kim được bổ nhiệm kế nhiệm ngôi vị, cô Kim Yeo-jeong đã bắt đầu làm việc trong Cục Hướng dẫn Đảng Lao động và hiện nay, cô đang giữ một quyền lực vô song trong nội bộ Đảng".

Theo đó, Cục Hướng dẫn Đảng Lao động Triều Tiên có quyền xem xét thăng tiến hay kiểm tra lý lịch của các quan chức trong nội bộ Đảng.

Nguồn tin trên nói thêm: "Gần đây, trước công chúng, Kim Yeo-jeong đã được biết tới với vai trò 'đặc phái viên bí mật' khi cô thường xuyên giám sát các địa điểm được yêu cầu thanh tra trước. Cô luôn xuất hiện trước khi ông Kim Jong-un bắt đầu thị sát do đó dù không xuất hiện trong các bản tin, song mọi người đều biết về cô”.

Không chỉ đi "tiền trạm" các địa điểm mà nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un sẽ tới, cô Kim Yeo-jeong còn đảm nhận trách nhiệm tổ chức các sự kiện lớn.

Giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của cô Kim Yeo-jeong trên đài KCTV cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hoàn tất công tác thắt chặt kiểm soát quân đội và người dân cũng như duy trì quyền lực nhờ sự trợ giúp của những người cùng huyết thống. Đây chính là lý do, cô Kim Yeo-jeong sẽ vẫn thị sát và tháp tùng anh trai tới nhiều địa điểm bao gồm các căn cứ quân sự.

Người được ưu ái hơn cả Kim Jong-un

Cô Kim Yeo-jeong (áo hồng) chụp ảnh cùng bố mẹ và hai anh trai

Với tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1987), cô Kim Yeo-jeong đã sớm nhận được sự ưu ái từ người cha – cố chủ tịch Kim Jong-il. Thậm chí, một số nguồn tin cho hay cô cũng có thể đã được đi du học tại Thụy Sĩ cùng với người anh trai Kim Jong-un vào những năm 1990.

Tờ Daily NK của Hàn Quốc dẫn lời một người đàn ông Triều Tiên sinh sống tại nước ngoài cho biết Kim Yeo-jeong là một trong những hậu phương vững chắc đằng sau các nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Thậm chí, ông Kim Jong-il còn làm theo hướng dẫn của Kim Yeo-jeong khi viết thư tín. Cô đã tổ chức các chuyến thăm của cha mình từ tháng 6/2008 - trước khi ông đổ bệnh. Cô Kim còn là người quyết định xem chuyến thăm có thể diễn ra hay không và kiểm tra trước những địa điểm mà lãnh đạo sẽ tới”, tờ Daily NK viết.

Tháng 6/2012, một nguồn tin tại Seoul cho hay mặc dù danh tính được giữ bí mật vì một số lý do an ninh song Kim Yeo-jeong đã được đặc cách là đại biểu trong Đại hội Đảng Lao động lần thứ 4 vào ngày 11/6/2011.

Theo đó, cô Kim Yeo-jeong đã được bình bầu theo một cách khá bất thường. "Kim Yeo-jeong không được bầu thông qua phiếu bầu của các Đảng viên mà được Ủy ban Hội nghị trù bị thống nhất lựa chọn và sau đó Ủy ban Trung ương Đảng chính thức phê chuẩn".

Trong khi đó, như thường lệ, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bao gồm ông Kim Jong-il hay Kim Jong-un đều phải được bầu từ hội nghị cấp địa phương. Nhiều người nhận định việc bầu chọn theo cách bất thường đối với bà Kim Yeo-jeong cho thấy chính quyền Triều Tiên muốn giữ bí mật vai trò của bà trong bộ máy lãnh đạo.

Theo Minh Thu

huongnt

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên