MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lập kỷ lục

19-06-2014 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường phản ứng tích cực với thông báo hỗ trợ lãi suất thấp của Fed.

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 đạt mốc cao nhất mọi thời đại. Sau cuộc họp, Fed đưa ra nhận định tăng trưởng đang hồi phục trở lại, đồng thời nhắc lại rằng lãi suất sẽ ở mức thấp trong “một thời gian đáng kể nữa”.

Kết thúc phiên hôm qua (18/5), chỉ số S&P 500 tăng 0,8%, lên mức kỷ lục 1.956,98 điểm và đã có 4 ngày tăng điểm liên tiếp. Chỉ số Nasdaq tăng 0,6%, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ năm 2000. Chỉ số công nghiệp  Dow Jones cũng tăng 0,6%, lên 16.906,62 điểm. 

Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định cắt giảm chương trình mua trái phiếu thêm 10 tỷ USD mỗi tháng, xuống còn 35 tỷ USD. Fed nhận định nền kinh tế Mỹ đang hồi phục trong quý này và sẽ tiếp tục tăng trưởng ở tốc độ vừa phải.


Chỉ số S&P 500 đã tăng tổng cộng 7,8% kể từ khi chạm đáy hôm 11/4. Tuần trước, chỉ số này giảm 0,7% do bạo lực leo thang ở Iraq khiến giá dầu thô tăng vọt lên mức cao nhất 11 tháng. 

Còn chỉ số Nasdaq đã lấy lại được toàn bộ số điểm đã mất từ đợt bán tháo cổ phiếu small-cap và công nghệ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5. Kể từ đầu năm đến nay, Nasdaq tăng 4,5%.

Tổng cộng có khoảng 6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên hôm qua, thấp hơn 3,1% so với mức trung bình 3 tháng. 

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm. Cổ phiếu điện nước là nhóm tăng điểm mạnh nhất (2,2%). Nhóm cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu thô tăng 1% mỗi nhóm.


Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên