MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới

31-12-2013 - 07:49 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục chạm mốc cao nhất mọi thời đại và đang hướng tới năm tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 1996 với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu tiêu dùng.

Kết thúc phiên hôm qua (30/12), chỉ số S&P 500 giảm chưa đến 1 điểm, xuống còn 1.841,07 điểm. Chỉ số này đã tăng 29% kể từ đầu năm đến nay – mạnh nhất kể từ 1997. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 16.504,29 điểm. Tổng cộng Dow Jones cũng tăng 26% kể từ đầu năm.

Báo cáo được Hiệp hội bất động sản Mỹ công bố hôm qua cho thấy doanh số nhà chờ bán tăng 0,2% trong tháng 11 – ghi nhận tháng tăng đầu tiên trong 6 tháng trở lại đây. 

Các cổ phiếu liên quan đến hàng tiêu dùng là nhóm tăng mạnh nhất trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 (tăng 0,4%). Cổ phiếu của Walt Disney tăng 2,5%, lên mức cao kỷ lục 76,23 USD. Công ty giải trí lớn nhất thế giới được công ty chứng khoán Guggenheim nâng mức xếp hạng từ trung lập lên đáng để mua vào. 

Ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng giảm 0,8% và giảm mạnh nhất trong các nhóm của S&P 500. Cổ phiếu của Exxon Mobil giảm 1,2% và của Chevron giảm 0,8%. 

Cổ phiếu của Twitter tiếp tục giảm 5,1%, xuống còn 60,51 USD. Ngày 27/12, cổ phiếu này đã có phiên giảm mạnh nhất kể từ khi niêm yết trên sàn NYSE. Kể từ ngày IPO cho tới 26/12, cổ phiếu Twitter đã tăng gần gấp ba lần. 

Cổ phiếu của Facebook giảm 3,1%, xuống còn 53,71 USD. Cổ phiếu của mạng xã hội này cũng đã giảm 7,3% so với mốc kỷ lục được lập hôm 24/12. 

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều đã tăng điểm trong năm vừa qua, với nhóm các công ty tiêu dùng tăng mạnh nhất – 40%. Cổ phiếu của các công ty điện thoại giảm mạnh nhất (6,6%). 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên