MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiến thắng thuộc về Dimon

22-05-2013 - 07:38 AM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ ủng hộ Dimon tiếp tục giữ chức CEO kiêm Chủ tịch còn lớn hơn tỷ lệ của năm 2012.

CEO của JP Morgan Chase Jamie Dimon đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu xem xét vị trí của ông tại ngân hàng này. Thậm chí, tỷ lệ ủng hộ Dimon tiếp tục giữ chức CEO kiêm Chủ tịch còn lớn hơn tỷ lệ của năm 2012. 

Theo thông báo được đưa ra tại cuộc họp thường niên ở Tampa, Florida, có 32% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu chia tách các nhiệm vụ của Dimon (giảm so với mức 40% của năm ngoái). Như vậy, kết quả này dập tắt nguy cơ Dimon sẽ nghỉ việc. 

Tuy nhiên, sự kiện này có thể hối thúc các lãnh đạo của JP Morgan tìm người thay thế và thắt chặt kiểm soát rủi ro. Theo nguồn tin thân cận, ngân hàng này có thể trao thêm quyền lực cho Lee R. Raymond – cựu chủ tịch kiêm CEO của Exxon Mobil Corp., hoặc chia tách 2 chức danh CEO và chủ tịch sau khi Dimon rời JP Morgan. 

Sau thông tin này, cổ phiếu của JP Morgan tăng thêm 1,4%, lên mức cao nhất trong vòng 6 năm. 

Kể từ khi lên thay cựu Chủ tịch William B. Harrison hồi năm 2006, Dimon đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi xuất sắc chèo lái JP Morgan vượt qua khủng hoảng 2008 và còn luôn luôn có lãi kỷ lục. JP Morgan hiện đã trở thành ngân hàng có tài sản lớn nhất nước Mỹ (2.400 tỷ USD). Tuy nhiên, sự kiện “cá voi London” với khoản lỗ 6 tỷ USD cũng khiến Dimon bị chỉ trích nặng nề. 

Thiên Bình


huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên