MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ Mỹ có khả năng trở thành cổ đông lớn nhất tại General Motors

23-04-2009 - 12:40 PM | Tài chính quốc tế

Quyết định này hiện vẫn đang còn được bàn thảo và mục tiêu chính là ngăn cho GM khả năng phải xin bảo hộ phá sản.

Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ chuyển 13,4 tỷ USD tiền vay cho General Motors sang cổ phiếu thường. Như vậy GM bớt được một khoản nợ lớn, chính phủ sẽ trở thành cổ đông lớn nhất tại GM

 

Quyết định này cho thấy chính phủ Mỹ sẽ không bao giờ để cho General Motors phải phá sản và có thể giúp tăng giá cổ phiếu của GM.

 

Quyết định này hiện vẫn đang còn được bàn thảo và mục tiêu chính là ngăn cho GM khả năng phải xin bảo hộ phá sản.

 

Chính phủ Mỹ đã chấp nhận cho GM vay 13,4 tỷ USD vào tháng 12/2008.

 

Chính quyền Obama tuyên bố dành khoản cứu trợ mới trị giá 5,5 tỷ USD cho hai hãng xe Mỹ là GM và Chrysler để giúp hai hãng này duy trì hoạt động. 500 triệu USD được dành cho Chrysler trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 4/2009, còn GM nhận được 5 tỷ USD để giúp GM tái cấu trúc hoạt động, ngăn khả năng phá sản.

 

Công đoàn ngành ô tô Mỹ cũng đã hối thúc và giành được một số thỏa thuận đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngành ô tô Mỹ.

 

Chính phủ Mỹ trước đó đã dành ra khoảng 6 tỷ USD để hỗ trợ cho liên minh Chrysler - Fiat, tuy nhiên nhiều người còn lo lắng về khả năng hợp tác này. Nếu sự hợp tác thành hiện thực, Chrysler có thể tiếp cận với công nghệ xe dạng nhỏ của Fiat.

 

Ngọc Diệp
Theo CNBC

ngocdiep

Trở lên trên