MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ Nhật có kế hoạch cứu giá cổ phiếu

20-04-2009 - 06:28 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ sẽ chịu tất cả các khoản thua lỗ khi cơ quan này được giải tán vào năm 2012.

Chính phủ Nhật đã đưa ra kế hoạch mua cổ phiếu trên thị trường từ nay cho tới tháng 3/2012 nếu giá cổ phiếu tiếp tục sụt giảm đến mức được coi là gây nguy hiểm cho nền kinh tế.

Dự thảo cho kế hoạch này sẽ được trình lên Quốc hội Nhật vào ngày 27/04. Cùng ngày, kế hoạch ngân sách bổ sung cho kế hoạch 155 tỷ USD cứu kinh tế của Nhật được chấp thuận.

Bản dự thảo kế hoạch cho biết tình hình thực tế sẽ được cân nhắc một cách cẩn thận trước khi chính phủ bắt đầu mua cổ phiếu.

Theo kế hoạch đó, chính phủ sẽ lập ra một cơ quan để mua cổ phiếu. Quyết định mua sẽ theo chỉ đạo từ Thủ tướng với sự tư vấn của một ban cố vấn về khủng hoảng tài chính.

Kế hoạch này hạn chế mua cổ phiếu trong trường hợp tỷ lệ giá/giá trị sổ sách (P/B) của phần lớn các công ty niêm yết cổ phiếu giảm xuống dưới 1 và tỷ lệ giá/thu nhập (P/E) của các doanh nghiệp niêm yết giảm xuống mức bình thường (điểm an toàn)

Cơ quan này sẽ hoạt động nhờ tiền vay từ Ngân hàng Trung ương Nhật cũng như một số tổ chức tài chính tư nhân khác với đảm bảo từ chính phủ.

Chính phủ sẽ chịu bất kỳ khoản thua lỗ nào khi cơ quan này được giải tán vào năm 2012.

Một số chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính Nhật đã kêu gọi chính phủ tiến hành các biện pháp để cứu giá cổ phiếu, tháng 3/2009, giá cổ phiếu đã rơi xuống mức thấp nhất trong 26 năm. Nhiều chuyên gia khác không mấy hào hứng với sự can thiệp của chính phủ vào thị trường.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng vượt mức 8.900 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (ngày 17/04). Chỉ số này như vậy đã hồi phục 20% từ mức thấp nhất thiết lập vào tháng 3/2009.

Ngọc Diệp

Theo Reuters


ngocdiep

Trở lên trên