MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh

16-10-2014 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi giảm 3%, chỉ số S&P 500 hồi phục và kết thúc phiên bằng mức giảm 0,8%.

Chỉ số S&P 500 hồi phục vào cuối phiên sau khi có mức giảm điểm trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2011. Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ (small-cap) hồi phục vì nhà đầu tư dự đoán cơn bán tháo đã kết thúc.

Sau khi giảm 3%, chỉ số S&P 500 hồi phục và kết thúc phiên bằng mức giảm 0,8%. Chỉ số Russell 2000 tăng 1%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản, xuống còn 2,16%. Trong phiên, đã có lúc chỉ số này giảm xuống dưới 2% (lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013).  

Cổ phiếu của Intel và JPMorgan giảm hơn 2,7% và dẫn đầu xu hướng giảm trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu của chuỗi siêu thị Wal-Mart mất 3,6% sau khi hạ dự báo về doanh thu năm 2014.  

Đầu phiên, thị trường giảm điểm vì báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ ở Mỹ giảm 0,3% trong tháng 9 (mạnh hơn dự báo) đồng thời Trung Quốc ghi nhận lạm phát thấp hơn dự báo. Chủ tịch Fed Janet Yellen lên tiếng khẳng định bà tự tin vào đà hồi phục của nền kinh tế Mỹ bất chấp tăng trưởng của kinh tế toàn cầu đang chững lại. Tuy nhiên, đến chiều, thị trường lại hồi phục sau khi số điểm bị mất lên tới 3%. 

Theo Andrew Wilkinson, chuyên gia phân tích đến từ Interactive Brokers LLC, thị trường vốn đã ở trong trạng thái không tốt trước khi báo cáo doanh số bán lẻ được công bố. “Kể cả báo cáo tốt đẹp nhất kể từ đầu năm đến nay cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay”. 

Những lo ngại về dịch bệnh Ebola đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, bằng chứng là cổ phiếu của các hãng hàng không đã giảm tổng cộng 17% so với mức đỉnh được lập hồi tháng 9. Sau ca đầu tiên, đã có thêm 1 nhân viên y tế khác ở Texas có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này sau khi chăm sóc một bệnh nhân mắc bệnh. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản, xuống còn 2,16% và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2013. Khối lượng trái phiếu được giao dịch lên tới 777 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. 

Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 1% và đã giảm 4 ngày liên tiếp. Ở châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 3,2%, mạnh nhất trong 3 năm và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Các thị trường mới nổi cũng giảm điểm với chỉ số MSCI Emerging Markets giảm 1%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên